1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cắt quan hệ với ngân hàng Triều Tiên

(Dân trí) - Ngân hàng Trung Quốc đã đóng tài khoản ở một ngân hàng chính của Triều Tiên, vốn bị Mỹ cáo buộc hỗ trợ tài chính cho chương trình vũ khí hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

 
Ngân hàng Trung Quốc đã đóng tài khoản ở ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.
Ngân hàng Trung Quốc đã đóng tài khoản ở ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.

 

Ngân hàng Ngoại thương, ngân hàng giao dịch ngoại hối chính của Triều Tiên đã được thông báo về việc đóng tài khoản và chấm dứt hoạt động chuyển tiền liên quan đến tài khoản, người phát ngôn của Ngân hàng Trung Quốc hôm qua 7/5 cho hay.

 

Không có lý do nào được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng bất bình về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

 

Hành động của ngân hàng nhà nước Trung Quốc có thể là chỉ dấu cho thấy Bắc Kinh đang dùng các biện pháp kinh tế để ngăn chặn khiêu khích của Bình Nhưỡng. Do Trung Quốc là đồng minh thân thiết nhất và đối tác thương mại lớn nhất của chính quyền Bình Nhưỡng, nên sự tham gia trừng phạt của Trung Quốc là bước quan trọng nhằm áp dụng thành công các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

 

Shi Yinhong, một giáo sư và chuyên gia quan hệ quốc tế ở đại học Renmin, Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh đang mất kiên nhẫn với Bình Nhưỡng. “Bắc Kinh đang gửi thông điệp tới lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng tốt hơn là ông hãy ngừng phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc và tạo ra bất ổn trên bán đảo Triều Tiên”, ông Shi nhận định.

 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từng nói với Ngoại trưởng Mỹ Kerry vào tháng trước rằng các khiêu khích trên bán đảo Triều Tiên sẽ gây hại cho lợi ích của tất cả các bên và ví hậu quả của nó tương tự như “bê hòn đá lên và để nó rơi vào chân”.

 

Hồi đầu tháng 3, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí các biện pháp trừng phạt mới với Bình Nhưỡng sau khi nước này tiến hành thử hạt nhân vào tháng 2.

 

Các biện pháp nhằm vào hoạt động phi pháp của quan chức Triều Tiên, các khoản chuyển tiền và ngân hàng, công ty tài trợ tiền hoặc cung cấp nguyên vật liệu hỗ trợ cho chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

 

Các biện pháp của Liên hợp quốc không bao gồm Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.

 

Trong khi đó, Bộ giao thông Trung Quốc đã ra sắc lệnh vào ngày 25/4, yêu cầu áp dụng triệt để các lệnh cấm của Liên hợp quốc với Triều Tiên và cho biết 3 công ty Triều Tiên đã được thêm vào danh sách trừng phạt.

 

Thương mại giữa Trung-Triều đã giảm 7%, xuống 1,3 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm nay, với Trung Quốc xuất sang Triều Tiên tăng 2,5% lên 590 triệu USD, nhưng xuất khẩu lại giảm 13,8% xuống 720 triệu USD. Số này chưa bao gồm nhiên liệu, lương thực hay các hỗ trợ khác của Bắc Kinh.

 

Cui Zhiying, chuyên gia về quan hệ Triều Tiên tại đại học Tongji ở Thượng Hải, cho biết Trung Quốc muốn chứng tỏ họ nghiêm túc thực hiện lệnh cấm vận.

 

Vũ Quý

Theo SCMP