1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo Mỹ, Hàn Quốc "đừng đùa với lửa"

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc "đừng đùa với lửa" sau khi tuyên bố chung của hai đồng minh đề cập đến Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ, Hàn Quốc đừng đùa với lửa - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Ảnh: Reuters).

"Trung Quốc đã nắm được tuyên bố chung Mỹ - Hàn Quốc và chúng tôi bày tỏ quan ngại về tuyên bố này. Tuyên bố đề cập đến các vấn đề như Đài Loan và Biển Đông", báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong một cuộc họp báo ngày 24/5.

Ông Triệu nói thêm: "Đài Loan là vấn đề hoàn toàn nội bộ, liên quan đến chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, do vậy các thế lực bên ngoài không có quyền can thiệp vào. Chúng tôi hối thúc các bên thận trọng về phát ngôn và hành động liên quan đến Đài Loan, đừng đùa với lửa".

Cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in đến Nhà Trắng. Hai bên cam kết duy trì hòa bình, ổn định và giao thương không gián đoạn, tôn trọng luật quốc tế bao gồm tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông cũng như các vùng biển khác. Hai bên cũng nhất trí quan điểm về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan, thúc đẩy các cơ chế trong khu vực như "Bộ Tứ" (nhóm gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia).

Trung Quốc cảnh báo Mỹ, Hàn Quốc đừng đùa với lửa - 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in họp báo chung tại Nhà Trắng (Ảnh: DPA).

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là nguyên thủ thứ hai thăm Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1 năm nay. Tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cũng có chuyến thăm Washington. Nhân chuyến thăm đó, ông Suga đã chỉ trích Trung Quốc về các chính sách ở Hong Kong và Tân Cương. Hai vấn đề này đều không được đề cập đến trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Khi đó, Trung Quốc cũng phản ứng gay gắt với tuyên bố chung của Mỹ và Nhật Bản.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Bắc Kinh coi đó là "lằn ranh đỏ" mà Washington không nên bước qua và phản đối mọi liên hệ cấp cao giữa Washington và Đài Loan.

Vấn đề Đài Loan tiếp tục nóng lên kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Trung Quốc liên tục điều các phi đội máy bay chiến đấu áp sát Đài Loan, trong khi Mỹ cũng điều động các tàu và nhóm tàu đến khu vực trong một động thái được cho là gửi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ tháng trước đã đưa ra chính sách mới khuyến khích các cơ quan chính phủ tiếp cận các đối tác ở Đài Loan. Chính sách mới cho phép giới chức Mỹ gặp gỡ giới chức Đài Loan tự do hơn so với trước kia. Ví dụ, các cuộc gặp gỡ với giới chức Đài Loan có thể được tổ chức tại các tòa nhà liên bang hoặc tại văn phòng đại diện của Đài Loan ở Mỹ. Đây là những điều bị cấm theo chính sách cũ.