1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo du học sinh tại Mỹ đề phòng bị bắt giữ

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc cảnh báo các du học sinh tại Mỹ cảnh giác trước nguy cơ bị bắt giữ giữa lúc căng thẳng leo thang.

Trung Quốc cảnh báo du học sinh tại Mỹ đề phòng bị bắt giữ - 1

Một nhóm sinh viên Trung Quốc dự lễ tốt nghiệp tại Đại học Columbia ở New York, Mỹ năm 2016. (Ảnh: Xinhua)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 22/7 kêu gọi các công dân nước này đang học tập tại Mỹ “cảnh giác” trước nguy cơ bị thẩm vấn và bắt giữ tùy tiện.

“Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã tăng cường thẩm vấn, quấy rối, tịch thu đồ đạc cá nhân và bắt giữ nhằm vào các sinh viên Trung Quốc tại Mỹ”, thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Thông báo được đưa ra sau khi Mỹ ngày 21/7 yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, bang Texas trong 72 giờ. Lý do Mỹ đưa ra là “để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án mạnh mẽ hành động vô lý, gây tổn hại cho quan hệ Mỹ - Trung của Washington. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức rút lại yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán, nếu không Bắc Kinh sẽ có hành động đáp trả xứng đáng.

Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Trung Quốc đang cân nhắc trả đũa Mỹ bằng cách yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Vũ Hán.

Truyền thông Mỹ hồi tháng 5 dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đang lên kế hoạch hủy thị thực của hàng nghìn sinh viên Trung Quốc mà chính quyền Tổng thống Donald Trump tin là có mối liên hệ với quân đội Bắc Kinh. Mục đích của động thái này được cho là nhằm kiểm soát chặt chẽ hành vi gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ tại các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. 

Khoảng 360.000 người Trung Quốc theo học tại các trường ở Mỹ hàng năm đã mang lại nguồn thu khoảng 14 tỷ USD, phần lớn từ học phí và các khoản phí khác. Do vậy, việc hủy thị thực sẽ tác động mạnh tới các cơ sở giáo dục tại Mỹ - những nơi đang được hưởng lợi tài chính từ việc đăng ký nhập học của sinh viên Trung Quốc.