1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo công dân nguy cơ bị bắt “tùy tiện” tại Canada

(Dân trí) - Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đi lại đối với công dân nước này khi tới Canada, chỉ vài giờ sau khi Canada cũng đưa ra cảnh báo tương tự sau một loạt vụ bắt giữ công dân của nhau trong thời gian gần đây.

Trung Quốc tuyên tử hình công dân Canada giữa lúc căng thẳng vụ Huawei

Trung Quốc cảnh báo công dân nguy cơ bị bắt “tùy tiện” tại Canada - Ảnh 2.

Công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg tại phiên tòa ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 14/1. (Ảnh: AFP)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/1 phát đi thông báo cho biết các công dân nước này nên nhận thức rõ nguy cơ "bị bắt giữ tùy tiện theo đề nghị của nước thứ ba" tại Canada. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khuyến cáo công dân nên cẩn trọng khi thực hiện các kế hoạch đi lại tới Canada.

Thông báo trên được công bố chỉ vài giờ sau khi Canada đưa ra cảnh báo tương tự, trong đó nhắc nhở công dân nước này về nguy cơ bị bắt giữ "tùy tiện" theo luật của Trung Quốc khi tới quốc gia Đông Bắc Á. Trước đó, Trung Quốc đã tuyên án tử hình với Robert Lloyd Schellenberg, một công dân Canada, vì tội danh buôn bán ma túy trong một vụ xét xử được cho là khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc đã đề nghị một số công ty nhà nước tránh thực hiện các chuyến công tác tới Mỹ và một số đồng minh của Washington, đồng thời có các biện pháp bổ sung nhằm bảo mật các thiết bị mang theo bên mình để tránh rò rỉ thông tin.

Quan hệ song phương Trung Quốc và Canada trở nên căng thẳng từ sau khi Canada bắt giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu theo đề nghị của Mỹ. Sau đó, Trung Quốc đã bắt 2 công dân Canada, trong đó có một cựu nhân viên ngoại giao và một doanh nhân.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước này đã chuẩn bị để can thiệp vào vụ án của Schellenberg. Giới quan sát cho rằng vụ án Schellenberg được cho là động thái trả đũa của Bắc Kinh sau vụ việc của bà Mạnh Vãn Chu.

Thành Đạt

Theo SCMP