1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc cải tạo tàu du lịch trái phép đến Hoàng Sa

(Dân trí) - Một công ty du lịch của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc chuyên phụ trách tuyến du lịch trái phép tới quần đảo Hoàng Sa ngày 21/5 thông báo bắt đầu tiến hành cải tạo chiếc tàu du lịch cũ thành tàu du lịch hạng sang nhằm phục vụ cho tuyến du lịch tại Hoàng Sa.

Con tàu mới sẽ mang tên Công chúa Hải Ti sau khi nâng cấp. (Ảnh:

Con tàu mới sẽ mang tên "Công chúa Hải Ti" sau khi nâng cấp. (Ảnh: Sohu)

Trang tin Sohu dẫn thông báo của Công ty cổ phần du lịch eo biển tỉnh Hải Nam ngày 21/5 cho biết đã ký một hợp đồng trị giá 38,18 triệu NDT với Công ty cảng tàu Thái Châu nhằm nâng cấp cải tạo một con tàu cũ.

 Con tàu được mua lại với giá 150 triệu NDT này sau khi cải tạo sẽ có tên là “Hải Ti Công Chúa”. Dự kiến công tác nâng cấp tàu sẽ diễn ra khoảng 3 tháng. Đến tháng 9/2015, Công ty Thái Châu sẽ hoàn thành nâng cấp và bàn giao tàu “Công Chúa Hải Ti” cho Công ty cổ phần du lịch eo biển tỉnh Hải Nam. Tiếp đó, đến tháng 10/2015, tàu này chính thức được Trung Quốc đưa vào hoạt động, đưa khách tới du lịch trái phép tại Hoàng Sa thay tàu “Công Chúa Gia Hương”.

Con tàu đang được nâng cấp cải tạo sẽ có chiều dài 130 m, chiều rộng 20,4 m, chiều cao 6,8 m. Sau khi cải tạo sửa chữa, chiếc tàu sẽ có 7 tầng với hơn 100 phòng và 500 giường, có thể phục vụ hơn 600 khách du lịch tới quần đảo Hoàng Sa. 

Từ tháng 4/2013, Trung Quốc sử dụng tàu cũ “Công Chúa Gia Hương” để phục vụ cho hoạt động du lịch trái phép tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Hương Giang
Theo Sohu