1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bị nghi cắt phim Mỹ ghép vào video quảng bá quân đội

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc dường như đã sử dụng các đoạn phim của Hollywood trong video quảng bá cho quân đội nước này.

Trung Quốc bị nghi cắt phim Mỹ ghép vào video quảng bá quân đội - 1

Giới quan sát cho rằng video quảng bá quân đội Trung Quốc đã lấy cảnh từ phim Hollywood "The Rock" (Ảnh: SCMP)

SCMP dẫn lời các nhà quan sát quân sự cho biết, một số cảnh trong đoạn video quảng bá cho không quân Trung Quốc đăng hôm 19/9 dường như đã được lấy từ bộ phim từng thắng giải điện ảnh Oscar năm 2008 “The Hurt Locker” và bộ phim hành động “The Rock” ra mắt năm 1996. Đây là các đoạn video mô phỏng các vụ đánh bom vào căn cứ quân sự.

Một nguồn tin ẩn danh thân cận với quân đội Trung Quốc nói với SCMP rằng việc quân đội Trung Quốc “mượn” một số đoạn phim Hollywood là việc không quá lạ lẫm vì những đoạn phim này sẽ giúp cho sản phẩm cuối cùng trở nên “hoành tráng hơn”.

Nguồn tin nói rằng nhiều thành viên trong cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc đã xem phim Hollywood từ nhỏ, vì vậy, các bộ phim về chiến tranh của Mỹ được xem là có những hình ảnh ấn tượng nhất.

Ngoài ra, nguồn tin cũng nói rằng do video quảng bá của Trung Quốc chỉ sử dụng vài giây phim và không vì mục đích thương mại nên gần như quân đội Bắc Kinh sẽ không phải đối mặt với những tranh cãi về bản quyền từ bên phát hành phim.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc bị nghi sử dụng phim Hollywood trong video quảng bá. Năm 2011, đài CCTV từng chiếu một bộ phim về cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc và được cho có “mượn” hình ảnh từ phim Mỹ Top Gun (1986).

Trong đoạn phim được tung ra hôm 19/9, các máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc đã bay từ các căn cứ ở phía tây nước này tới Thái Bình Dương và thả bom xuống 1 căn cứ hải quân.

Đoạn video mới nhất ra mắt vào thời điểm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach chuẩn bị khép lại chuyến công du tới Đài Loan. Ông là quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan trong 41 năm trở lại đây. Ông Krach là quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ thăm Đài Loan trong năm nay sau Bộ trưởng Y tế Alex Azar.

Các chuyến thăm này khiến Trung Quốc tức giận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh "kịch liệt phản đối" chuyến thăm của ông Krach và phản đối bất kỳ trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời cảnh báo sẽ có "phản ứng cần thiết" với chuyến thăm này.