1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bất ngờ sửa số liệu thống kê dân số

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBSC) bất ngờ điều chỉnh tăng số liệu thống kê dân số trong 10 năm qua, trong bối cảnh nước này đang quan ngại về tình trạng dân số già và tỉ lệ sinh sụt giảm.

Trung Quốc bất ngờ sửa số liệu thống kê dân số - 1

Trung Quốc đang đối diện với quả "bom" nhân khẩu học (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo Nikkei, NBSC cho hay họ đã thay đổi lại dữ liệu về thống kê dân số trong 10 năm qua, nhấn mạnh rằng dân số nước này đã vượt qua mốc 1,4 tỷ người vào năm 2017, sớm hơn 2 năm so với kết quả trước đó.

Việc tính toán lại số liệu dựa trên đợt tổng thống kê dân số năm 10 năm một lần mà NBSC tiến hành trong thời gian qua. NBSC phát hiện ra "lỗi sai trong việc lấy mẫu đếm từ 2011 tới 2019", kết quả dẫn tới dân số mỗi năm của Trung Quốc được điều chỉnh tăng lên.

Sự thay đổi này đã được đưa ra trong một văn bản của NBSC. Theo đó, dân số Trung Quốc năm 2014 và 2015 đều được điều chỉnh tăng thêm 8,64 triệu người, và từ mỗi năm 2017 tới 2019 là 10,03 triệu người.

Theo giới quan sát, những sự sửa đổi về thống kê của Trung Quốc dường như mang tính "máy móc" và "không tự nhiên".

Một trong những yếu tố đóng góp vào việc điều chỉnh số liệu của Trung Quốc là Bắc Kinh cộng thêm 10 triệu trẻ em được sinh ra từ năm 2011 tới 2019 so với số liệu thống kê trước đó. Trong số đó, có 8,9 triệu trẻ được Trung Quốc bổ sung vào số liệu từ năm 2011 tới 2014, đồng nghĩa với việc Trung Quốc có nhiều trẻ em sinh ra hơn trước khi Bắc Kinh chấm dứt "chính sách một con" vào năm 2016.

Các cuộc khảo sát dựa theo việc chọn mẫu thử dễ bị nhầm lẫn so với các cuộc khảo sát đầy đủ. Đánh giá quá cao hoặc đánh giá quá thấp đều có thể xảy ra tùy thuộc vào cách lấy mẫu. 

Nhiều thách thức

Mặc dù vậy, kết quả của cuộc tổng thống kê, được công bố vào tháng 5, vẫn phản ánh hiện thực mà Trung Quốc đang đối mặt là tỷ lệ sinh ngày càng giảm và dân số bị già hóa. Số người trên 65 tuổi ở Trung Quốc đã tăng thêm 60% trong 10 năm qua, và chiếm 13,5% dân số. Trung Quốc dự kiến sẽ sớm trở thành nước già hóa dân số theo tiêu chuẩn quốc tế, khi số người cao tuổi chiếm nhiều hơn 14% tổng dân số.  

Trong khi đó, số lượng người lao động và trẻ em ở Trung Quốc ngày càng giảm. Số lượng trẻ sơ sinh đã giảm xuống 12 triệu vào năm 2020. Tỉ lệ trẻ em sinh ra so với tổng dân số ở mức 0,852%, đánh dấu lần đầu tiên con số này thấp hơn mức 1% kể từ khi Trung Quốc bắt đầu thực hiện thống kê. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên đạt mức 0,145%, thấp nhất kể từ năm 1960.

Thời báo Hoàn Cầu, tờ báo nhà nước Trung Quốc, dẫn lời các nhà nhân khẩu học cảnh báo rằng dự kiến tổng dân số nước này có thể sẽ bắt đầu giảm vào năm 2022.

Chính quyền Trung Quốc lên kế hoạch áp dụng hàng loạt biện pháp để khắc phục tình trạng đáng báo động có thể ảnh hưởng tới hàng loạt lĩnh vực kinh tế, quân sự, xã hội... Ngày 31/5, Trung Quốc công bố chính sách cho phép các cặp vợ chồng đẻ tối đa 3 con. Thêm vào đó, nhiều chính sách cũng được ban hành để khuyến khích người dân sinh đẻ nhằm giảm bớt gánh nặng và áp lực trong xã hội hiện đại - những yếu tố đã khiến ngày càng nhiều người không muốn sinh con hoặc sinh nhiều con.