Trung Quốc bất lực với “bệnh lạ”
Số người chết do “bệnh lạ” tại Trung Quốc đã tăng lên đến 24 người, chưa kể 21 người ở trong tình trạng nguy kịch và gần 40 ca bệnh mới ở tỉnh Tứ Xuyên.
Các quan chức nước này cho biết có 76 ca nhiễm được xác nhận và 41 ca còn nghi ngờ. Đến nay, chỉ 5 bệnh nhân hồi phục và rời bệnh viện.
Theo Bộ Y tế Trung Quốc (TQ), các ca tử vong nói trên do một liên cầu khuẩn (streptococcus suis) lây lan từ heo bệnh sang người. Những trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận rải rác ở 75 ngôi làng thuộc 4 huyện của hai thành phố Tư Dương và Nội Giang, nhiễm khuẩn trong quá trình giết heo hoặc chế biến thịt heo.
Căn bệnh này tỏ ra nguy hiểm khi có gần 1/3 những ca được xác nhận tử vong, tuy nhiên, chưa tìm thấy có trường hợp lây nhiễm từ người sang người.
Hãng tin Tân Hoa Xã hôm qua, 27/7, cho biết các bác sĩ TQ đang sử dụng những liều kháng sinh mạnh để chữa trị cho bệnh nhân, nhưng số tử vong đang không ngừng tăng cao cho thấy phương pháp này không “đem lại kết quả mong muốn”.
Hãng này dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế TQ Mao Quần An nói rằng Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật TQ đang tiến hành “các thử nghiệm sự nhạy cảm với thuốc” để tìm ra cách chữa trị hiệu quả hơn.
Những người nhiễm khuẩn có các triệu chứng như sốt cao, mệt mỏi, nôn mửa. Một số bị hôn mê và da bị bầm tím. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 3 ngày. |
Ông Trần cũng cho biết Nhà máy Dược phẩm Sinh học Động vật Quảng Châu đang nghiên cứu sản xuất một vắc-xin ngăn ngừa heo nhiễm liên cầu khuẩn và hy vọng sẽ thành công trong vòng 1 tuần lễ. Hơn 450 con heo ở hai thành phố nói trên đã chết trong đợt bộc phát bệnh mới nhất. Bắc Kinh đã loan báo vụ việc này cho WHO biết bằng fax hôm 22/7.
Người phát ngôn của WHO Bob Dietz cho biết đợt bộc phát ở TQ “gây lo ngại” nhưng đánh giá cao cách xử lý của ngành y tế TQ. “Họ cập nhật thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy họ phản xạ đúng mực”.
Ông cũng cho biết khó có thể so sánh đợt bộc phát bệnh ở TQ với các đợt bộc phát trước đó, do các đợt bộc phát trước đây có rất ít người nhiễm bệnh. Quan chức này cũng thừa nhận có những đồn rằng đợt bộc phát bệnh lớn ở TQ cho thấy khả năng có những trường hợp không được ghi nhận trước đó.
Theo Trùng Quang
Người lao động/DPA, Kyodo, AFP