1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt công dân Mỹ bị nghi là gián điệp

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/9 xác nhận với báo giới rằng lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ và thẩm tra một công dân Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp và đánh cắp các bí mật quốc gia, trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ.

 

Nữ doanh nhân Mỹ, bà Sandy Phan-Gillis bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt giữ vì cáo buộc làm gián điệp (ảnh: SCMP)
Nữ doanh nhân Mỹ, bà Sandy Phan-Gillis bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt giữ vì cáo buộc làm gián điệp (ảnh: SCMP)

Công dân trên là một nữ doanh nhân tên Sandy Phan-Gillis đến từ Texas, Mỹ. Người này sẽ bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt giữ trong vòng 6 tháng để điều tra, Reuters trích dẫn thông tin từ gia đình bà Phan-Gillis cho biết.

Phát biểu tại họp báo ngày 22/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: “Phan-Gillis bị các cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ vì cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia nước này. Bà Phan-Gillis được phép tiếp xúc các nhân viên lãnh sứ quán ít nhất 6 lần. Hiện bà đang trong tình trạng sức khỏe tốt và tỏ ra hợp tác với các cơ quan điều tra Trung Quốc”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay bộ này đã biết nữ doanh nhân trên bị bắt giữ tại Trung Quốc và hiện đang theo sát vụ việc.

Trong một báo cáo gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Katy Bondy xác nhận Phan-Gillis bị bắt vào ngày 20/3 và nhân viên lãnh sự có tới thăm. “Chúng tôi tiếp tục theo sát vụ việc”, phát ngôn viên Bondy nhấn mạnh.

Trước cáo buộc trên từ cơ quan chức năng Trung Quốc, Jeff Gillis, chồng bà Phan-Gillis, phủ nhận bà là gián điệp. “Vợ tôi là một doanh dân làm việc chăm chỉ. Bà ấy dùng phần lớn thời gian cho các hoạt động xã hội phi lợi nhuận và đã đóng góp cho quan hệ giữa Houston và Trung Quốc”, ông Gillis nói.

Ông Gillis cũng chia sẻ ông nhận được tin vợ ông bị bắt tại miền Nam Trung Quốc vào Chủ Nhật vừa rồi (20/9), chỉ hai ngày trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ tại thành phố Seattle. Ông Gillis cũng hy vọng chính quyền Tổng thống Obama sẽ hối thúc Chủ tịch Tập thả bà Phan-Gillis.

Simon Tang, luật sư bào chữa cho bà Phan-Gillis tại Houston, cũng xác nhận bà Phan-Gillis chỉ chính thức bị bắt vài ngày gần đây sau vài tháng bị giam giữ không công bố tại Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho bà tại Trung Quốc cũng cho biết bà Phan-Gillis bị khép tội đánh cắp bí mật quốc gia.

Theo luật pháp Trung Quốc, các cơ quan điều tra sẽ giam giữ bà Phan-Gillis trong vòng hai tháng để điều tra làm rõ vụ việc trước khi quyết định có truy tố bà hay không.

Vũ Duy

Theo New York Times/SCMP

 

Trung Quốc bắt công dân Mỹ bị nghi là gián điệp - 2