1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc báo Nhật về vùng phòng không mới từ năm 2010

(Dân trí) - Báo Nhật Bản dẫn nguồn tài liệu mật ngày 2/1 cho hay một phái đoàn chính phủ của Nhật đã được các quan chức quân sự cấp cao Trung Quốc thông báo ngắn gọn về quyết định Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Hoa Đông từ tận năm 2010.

 

Một đảo trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật và Trung Quốc trên Hoa Đông.
 
Một đảo trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật và Trung Quốc trên Hoa Đông.
 

Nhật báo Mainichi Shimbun dẫn lời một tướng giấu tên của Viện Khoa học quân sự, thuộc quân đội Trung Quốc hỏi các đồng nghiệp phía Nhật trong một cuộc gặp không chính thức rằng: “Chúng ta sẽ phải làm gì khi ADIZ của Nhật và Trung Quốc chồng lấn?”

 

Tờ báo chỉ ra rằng tuyên bố vùng phòng không mới của Trung Quốc, bao phủ quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, 7 tuần trước không bất ngờ như người ta vẫn tưởng.

 

Tờ Mainichi Shimbun hôm nay cũng cho hay họ đã được tiếp cận bản ghi chép mật về cuộc gặp tại Quỹ Trung Quốc về Nghiên cứu quốc tế và chiến lược, một cơ quan nghiên cứu quân sự, ở Bắc Kinh từ ngày 14-15/5/2010.

 

Tuy nhiên, tờ báo từ chối cho biết tên người cung cấp bản ghi chép, trong khi một nhân viên của cơ quan nghiên cứu từ chối bình luận về vụ việc.

 

2 đại diện của Trung Quốc, một tướng và một thiếu tướng hải quân của cơ quan nghiên cứu chiến tranh hải quân Trung Quốc, gợi ý lực lượng vũ trang của hai nền kinh tế hiện đứng thứ nhì và thứ ba thế giới  nên phối hợp đưa ra quy tắc để ngăn chặn xung đột khi tuyên bố ADIZ chồng lấn.

 

Theo tờ báo, vùng phòng không đã được đưa cho phái đoàn Nhật xem gần như hoàn toàn giống với vùng phòng không Trung Quốc công bố hồi tháng 11 năm ngoái.

 

Ni Lengxiong, chuyên gia ngoại giao quân sự tại Thượng Hải, nhận định thông tin báo Nhật đưa ra không có gì là ngạc nhiên. “Năm 2010 khi chúng tôi nói với họ về ADIZ, nó đã là một trong nhiều “thẻ bài” thương lượng”, ông nói. “Khi mối quan hệ xấu đi, Trung Quốc đã dùng “thẻ bài” đó. Xu hướng này còn tiếp diễn”, ông nhận định.

 

Theo báo Nhật, cựu thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yingfan, người hiện là một đặc phái viên lưu động, đã dẫn đầu cuộc đàm phán với phái đoàn Nhật. Đoàn của ông gồm các sỹ quan của Đại học quốc phòng của quân đội Trung Quốc và Đại học Công nghệ quân sự quốc gia Trung Quốc.

 

Trong khi đó, phái đoàn không chính thức của Nhật do cựu phó chánh văn phòng Nội các Nhật Nobuo Ishihara dẫn đầu và trong đoàn khi đó còn có cả trợ lý của Thủ tướng Nhật khi đó. Tuy nhiên, cuộc đàm phán trước đây không được đưa tin.

Vũ Quý

Theo SCMP