1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bác cáo buộc đẩy châu Phi vào bẫy nợ

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc khẳng định, các khoản đầu tư, hỗ trợ tài chính cho châu Phi không phải "bẫy nợ" và Bắc Kinh không phải chủ nợ lớn nhất của châu lục này.

Trung Quốc bác cáo buộc đẩy châu Phi vào bẫy nợ - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Qin Gang (Ảnh: Global Times).

"Đầu tư và hỗ trợ tài chính của Trung Quốc cho châu Phi không phải là một cái bẫy. Đó là lợi ích. Các vị có thể thấy những bệnh viện, đường cao tốc, sân bay, sân vận động mọc lên", Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Qin Gang phát biểu hôm 12/12 tại một cuộc họp báo ở Washington.

Ông nói thêm: "Trung Quốc không phải là chủ nợ lớn nhất của châu Phi. Khoản cho vay của Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nợ của châu Phi". Ông Qin dẫn số liệu của tổ chức Debt Justice (Anh) cho biết, các nước châu Phi nợ phương Tây nhiều gấp 3 lần nợ Trung Quốc.

Nhà ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng, châu Phi nên là điểm đến cho các hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ, để mang lại lợi ích cho các nước châu Phi, thay vì biến đó thành "trò chơi địa chính trị".

Những bình luận trên được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp với hàng chục lãnh đạo châu Phi trong tuần này tại Washington để thảo luận hàng loạt thách thức từ an ninh lương thực đến biến đổi khí hậu lần đầu tiên kể từ cuộc họp năm 2014 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden là thúc đẩy các quốc gia phương Tây trở thành đối trọng của Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nói rằng, họ không đề nghị các đối tác châu Phi phải lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo Reuters