1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung - Ấn lại đấu khẩu về biên giới

Trung Quốc hôm qua thúc giục Ấn Độ đừng làm trầm trọng thêm vấn đề tại vùng biên giới chung giữa 2 nước, một ngày sau khi Tổng thống Ấn Độ tới thị sát một khu vực biên giới tranh chấp và gọi nơi này là phần lãnh thổ của Ấn Độ.

Bản đồ khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở vùng biên giới hai nước.

Bản đồ khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở vùng biên giới hai nước.

Hai cường quốc châu Á này, từng lâm chiến hồi 1962, đã ký kết hiệp ước hồi tháng 10/2013 để bảo đảm rằng mọi bất đồng biên giới sẽ không dẫn tới xung đột.

Nhưng chuyến tham quan vừa nói của Tổng thống Pranab Mukherjee tại bang Arunachal Pradesh ở vùng Himalaya xa xôi mà Trung Quốc cho là lãnh thổ của họ đã gây nên cuộc đấu khẩu mới giữa 2 bên.

Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền tại hơn 90.000 km vuông mà phía Ấn Độ tranh chấp ở vùng mạn đông Himalaya, trong khi New Delhi cho hay Bắc Kinh chiếm hơn 38.000 km vuông thuộc lãnh thổ Ấn tại vùng cao nguyên Aksai Chin ở phía Tây.

Theo Nh.Thạch
Petrotimes