1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng quân sự Malaysia lao vào trường học, nhiều người bị thương

(Dân trí) - Ít nhất 4 học sinh và một số binh sĩ bị thương sau khi một trực thăng quân sự Nuri của Không quân Hoàng gia Malaysia lao vào một trường trung học ở Balung.


Hiện trường vụ trực thăng quân sự lao vào trường học ở Malaysia sáng 4/10. (Ảnh: NST)

Hiện trường vụ trực thăng quân sự lao vào trường học ở Malaysia sáng 4/10. (Ảnh: NST)

Theo báo News Strait Times, tai nạn xảy ra vào 9h35 sáng nay 4/10 theo giờ địa phương, chiếc trực thăng bất ngờ lao vào mái tòa nhà chính liền kề với căng-tin của ngôi trường đang xây dựng dở dang ở Balung, thị trấn Tawau, bang Sabah do mất tọa độ và phải hạ cánh khẩn cấp.


Hiện trường vụ trực thăng quân sự lao vào trường học ở Malaysia sáng 4/10. (Ảnh: NST)

Hiện trường vụ trực thăng quân sự lao vào trường học ở Malaysia sáng 4/10. (Ảnh: NST)

Học sinh và giáo viên đã hoảng loạn chạy ra ngoài sau khi chiếc trực thăng lao xuống làm một phần mái tòa nhà sập xuống.


Một số hạ tầng của trường học hư hại sau vụ tai nạn. (Ảnh: NST)

Một số hạ tầng của trường học hư hại sau vụ tai nạn. (Ảnh: NST)

Vụ tai nạn cũng khiến ít nhất 4 sinh viên của trường học bị thương. Trực thăng chở ít nhất 14 binh sĩ, một vài người trong số đó đã bị thương, trong đó có viên phi công.


Một số hạ tầng của trường học hư hại sau vụ tai nạn. (Ảnh: NST)

Một số hạ tầng của trường học hư hại sau vụ tai nạn. (Ảnh: NST)

Thông báo của Không quân Hoàng gia Malaysia cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn khi đang bay huấn luyện. “Chiếc trực thăng chở 14 người, cất cánh từ căn cứ lúc 7h35 để thực hiện bài tập bay định kỳ”, thông báo cho biết, song không nêu rõ vị trí căn cứ mà trực thăng này cất cánh.

Minh Phương

Theo NST