1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng chở 11 người nước ngoài mất tích ở Peru

(Dân trí) - Một chiếc trực thăng chở 14 người, trong đó có 12 hành khách là người nước ngoài, đã mất tích tại vùng núi Andes, miền nam Peru.

 
Chiếc trực thăng mất tích ở vùng Cusco, đông nam Peru.

Chiếc trực thăng mất tích ở vùng Cusco, đông nam Peru.

Chiếc trực thăng cất cánh từ bang Madre de Dios thuộc vùng Amazon vào tối 6/6, vượt qua dãy núi Andes để tới vùng Cusco - một trung tâm du lịch ở đông nam Peru - nhưng không tới đích như dự kiến.

12 hành khách, chủ yếu là người Hàn Quốc và vài người châu Âu, và 2 thành viên phi hành đoàn người Peru, được tin là đã ở trên chuyến bay.

Các dịch vụ cứu hộ trên núi đang rà soát khu vực để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Một đội tuần tra cũng cảnh sát cũng lên đường tới đây để tìm hiểu xem có dấu hiệu nào về một vụ tai hay không.

“Chúng tôi đã được thông báo về sự mất tích của một chiếc trực thăng tại khu vực rừng núi ở vùng Cusco và chúng tôi đã mở một chiến dịch tìm kiếm”, một cảnh sát địa phương cho biết.

Chiếc trực thăng, do công ty Heli Cusco vận hành, được cho là mất tích tại Hualla Hualla, một khu vực núi cao thường bị mây bao phủ, khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn.

Hàng nghìn du khách thường tới vùng Cusco mỗi năm để thăm di tích Machu Picchu, một thành phố đã mất của người Inca có từ thế kỷ 15, toạ lạc trên một ngọn núi nhìn xuống thị trấn Aguas Caliente.

An Bình
Theo BBC