1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trụ sở quận ngoại thành Bắc Kinh "nhái" phủ tổng thống Nga

(Dân trí) - Bất chấp lệnh cấm xây công sở xa hoa, các quan chức tại một quận ngoại thành của Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn xây dựng một khu trụ sở xa hoa "nhái" điện Kremlin - phủ tổng thống Nga ở thủ đô Mátxcơva.

Các tòa nhà công ở quận Mentougou của Bắc Kinh được báo chí Trung Quốc đăng tải.


Các tòa nhà công ở quận Mentougou của Bắc Kinh được báo chí Trung Quốc đăng tải.

Tờ Nhật báo thanh niên Bắc Kinh ngày 23/12 đưa tin, Mentougou, một quận ngoại thành ở phía đông Bắc Kinh, có diện tích hơn 1.300 km2 với dân số chỉ 270.000 người. Nhưng giờ đây, quận này có các tòa nhà công xa hoa, với các mái vòm màu vàng, cửa hình vòng cung và các bức tường màu trắng, làm gợi nhớ tới kiến trúc tráng lệ của một nhà thờ nằm trong khuôn viên điện Kremlin.

"Chúng tôi đã có 4 tòa nhà mới. Chúng trông giống hệt điện Kremlin", một người dân họ Du Mentougou nói với tờ Nhật báo thanh niên Bắc Kinh.

"Một trong số các tòa nhà được lắp biển ghi "Văn phòng Khí tượng" và chỉ khi đó chúng tôi mới biết đó là một tòa nhà chính phủ", Du nói thêm.
 
Bên trong điện Kremlin của Nga.
Bên trong điện Kremlin của Nga.
 
Tờ báo cho hay, văn phòng khí tượng là cơ quan đầu tiên chuyển vào quận mới. 3 tòa nhà khác sẽ là trụ sở của văn phòng địa chất, văn phòng nước và văn phòng lâm nghiệp và mỹ quan.
 
Một trong số các tòa nhà tại trụ sở quận mới tiêu tốn 9,34 triệu nhân dân tệ (1,54 triệu USD) để thiết kế và 21,25 triệu nhân dân tệ (3,5 triệu USD) để thi công, theo các tài liệu công mà tờ báo có được.
 
Tuy nhiên, đó không phải là tòa nhà công đầu tiên tại Trung Quốc sao chép nơi ở của các nguyên thủ thế giới.
 
Trước đó, trụ sở thành phố Fuyang, một thành phố nghèo ở tỉnh An Huy, được thiết kế giống Nhà Trắng tại thủ đô nước Mỹ. Trụ sở thành phố Fuyang được xây 10 năm trước và tiêu tốn ít nhất 4,9 triệu USD.
 
Trụ sở thành phố Fuyang nhái Nhà Trắng.
Trụ sở thành phố Fuyang "nhái" Nhà Trắng.

Hồi năm 2009, Zhang Zhian, một bí thư quận tại Fuyang, đã bị buộc tội tham nhũng và chủ mưu vụ sát hại một người đã tiết lộ thông tin về các tòa nhà công xa hoa. Ông Zhang đã bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm.

Hồi tháng 5 năm nay, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã yêu rà soát toàn bộ xem cơ quan chính phủ địa phương hoặc trung ương nào đã sử dụng công quỹ để xây dựng trụ sở xa hoa, và cam kết chấm dứt nạn chi tiêu lãng phí đối với các tòa nhà công.

An Bình