1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tripoli bị tấn công trong đêm thứ năm, nhiều thường dân thiệt mạng

(Dân trí) - Đại bản doanh của Tổng thống Gadhafi đã bị không kích vào đêm qua 23/3, trong khi đó hãng thông tấn nhà nước Libya cho hay các cuộc tấn công của liên quân vào khu dân cư đông Tripoli đã khiến “nhiều thường dân” thiệt mạng.


Tripoli bị tấn công trong đêm thứ năm, nhiều thường dân thiệt mạng - 1
Đạn bắn máy bay trên bầu trời Tripoli đêm 23/3.

 

Đêm qua, 5 tiếng nổ lớn được nghe thấy vang lên tại Bab al-Aziziya, cơ quan đầu não của Tổng thống Gadhafi ở thủ đô Tripoli, nơi ông đã có bài phát biểu vào tối trước đó. Đây cũng là nơi bị tấn công đầu tiên vào đêm thứ bảy, khi Mỹ, Pháp, Anh bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Libya.

 

Ngoài ra có 8 tiếng nổ lớn khác ở đông thành phố thủ đô và tại một căn cứ quân sự ở Tajura, cách đông Tripoli khoảng 36km.

 

Hãng thông tấn nhà nước Libya JANA dẫn lời một quan chức quân sự cho hay, “các vụ nã bom do những kẻ thực dân hiếu chiến tiến hành ở vùng Tajura ở Tripoli đã nhắm vào một khu vực dân cư…khiến nhiều thường dân thiệt mạng”.

 

Theo hãng thông tấn này, Tajura bị nã bom 3 lần và lần thứ ba “nhắm vào những người đang cố gắng đưa người chết và bị thương ra khỏi đống đổ nát do hai vụ nã bom trước gây ra”.

 

Theo AFP, tiếng xe cứu thương vang lên ở một căn cứ quân sự tại Tajuar, cách đông Tripoli khoảng 36km và lửa được thấy bốc lên từ khu vực. Tajura là nơi đóng đô của căn cứ quân sự quan trọng nhất của Libya và đã bị lực lượng liên quân không kích vào ngày đầu tiên triển khai chiến dịch áp đặt lệnh cấm bay trên Libya.

Trong khi đó, phó thống soái Không lực hoàng gia Anh Greg Bagwell tiết lộ lực lượng liên quân đã “loại bỏ được không lực Libya” và đang tiến hành tấn công lực lượng dưới mặt đất ở bất kỳ nơi nào thường dân bị đe dọa. “Chúng tôi đang gây áp lực mạnh lên lực lượng vũ trang của Libya”, ông cho hay. “Lực lượng không quân của họ không còn tồn tại như là một lực lượng chiến đấu và hệ thống phòng không cùng các hệ thống chỉ huy, điều khiển của họ đã bị suy yếu nghiêm trọng tới mức chúng tôi có thể triển khai (máy bay) mà không gặp bất kỳ cản trở nào khắp Libya”.

Song vẫn xuất hiện thông tin thêm về các cuộc giao tranh mới ở Ajdabiya, thuộc miền đông và Zintan ở miền tây. Thiếu tướng hải quân Mỹ Gerard Hueber xác nhận lực lượng của ông Gadhafi đang tấn công Misurata Ajdabiya bằng xe tăng, pháo và rocket.

Trong khi đó, Đô đốc Samuel Locklear, người đứng đầu lực lượng Mỹ trong chiến dịch tại Libya, cho hay máy bay liên quân dự kiến sẽ nã bom Lữ đoàn 32 của Libya, “lực lượng nòng cốt của nhà lãnh đạo Gadhafi”, trong “vài giờ tới”. Được biết lữ đoàn do người con trai út của ông Gadhafi, Khamis, chỉ huy, ước tính có 10.000 quân.

Mặc dù lực lượng liên quân khẳng định sẽ không triển khai lính bộ binh, song các tàu Mỹ ở Đại Trung Hải – hiện đang thực hiện sứ mệnh nhân đạo – được chất đầy xe Humvees, xe tải bọc thép, vũ khí và có khả năng vận chuyển hàng trăm lính thủy đánh bộ đổ bộ lên bờ biển. 

Vũ Quý

Theo AFP, Telegrahp