1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong-un sẽ đến Nga họp thượng đỉnh với ông Putin

(Dân trí) - Truyền thông quốc gia Triều Tiên ngày 23/4 xác nhận, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ sớm thăm Nga và có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin.

Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong-un sẽ đến Nga họp thượng đỉnh với ông Putin - 1
Tổng thống Nga Putin (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AP)



Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ "sớm có chuyến thăm Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin. Hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm nhân chuyến thăm này". Tuy nhiên, KCNA không nêu chính xác thời gian và địa điểm hai nhà lãnh đạo sẽ họp thượng đỉnh.

Ông Putin và ông Kim được cho là sẽ họp thượng đỉnh lần đầu tiên tại thành phố Vladivostok ở Viễn Đông (Nga) vào ngày 24/4 hoặc 25/4. Điện Kremlin hôm qua cho biết, các công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều đang ở giai đoạn cuối cùng, song cũng không tiết lộ cụ thể thời gian và địa điểm cho cuộc họp này.

Báo Kommersant của Nga dẫn nhiều nguồn tin khác nhau cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tới Vladivostok vào ngày mai và họp thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Đại học Viễn Đông vào ngày hôm sau.

Ông Kim Jong-un được cho là sẽ ở thăm Nga cho đến ngày 26/4 mặc dù Tổng thống Putin sẽ đến Bắc Kinh ngay sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên để tham dự một hội thảo quốc tế vào ngày 26-27/4. Cũng theo Kommersant, đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un có thể sẽ vượt qua biên giới giữa Triều Tiên và Nga vào sáng 24/4.

Hội nghị thượng đỉnh trong tuần này giữa ông Putin và ông Kim sẽ là cuộc họp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Triều Tiên sau cuộc gặp vào năm 2011 giữa cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Cuộc gặp cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Kim Jong-un công du nước ngoài kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội hồi cuối tháng 2.

Minh Phương
Theo Yonhap