1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thay đổi hình dạng đầu đạn tên lửa

(Dân trí) - Triều Tiên đang mở rộng mạnh mẽ một địa điểm phóng tên lửa tại Musudan-ri, tỉnh Bắc Hamgyong, và đã thay đổi hình dạng của các đầu đạn để cải thiện độ chính xác của tên lửa, báo chí Hàn Quốc ngày 5/3 đưa tin.


Triều Tiên được cho là đã thay đổi hình dạng của các đầu đạn để cải thiện độ chính xác của tên lửa.

Triều Tiên được cho là đã thay đổi hình dạng của các đầu đạn để cải thiện độ chính xác của tên lửa.

“Triều Tiên đang xây dựng một bệ phóng mới được thiết kế cho các tên lửa lớn tại Musudan-ri”, tờ Chosun dẫn lời một chuyên gia tên lửa Hàn Quốc.

“Họ đang mở rộng bệ phóng 28m để có thể đủ chỗ cho 2 tên lửa tầm xa cùng lúc”, chuyên gia trên nói thêm.

Giới chức Hàn Quốc tin rằng địa điểm phóng mới lớn hơn bãi thử tên lửa tại Tongchang-ri ở tỉnh Bắc Pyongan, nơi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa vào năm ngoái. Họ đưa ra kết luận này dựa trên một thiết bị mồi lửa và một thùng nhiên liệu lớn tại đó.

Chuyên gia tên lửa Hàn Quốc cho rằng độ chính xác của các tên lửa Triều Tiên nhiều khả năng sẽ được cải thiện thông qua việc sử dụng đầu đạn triconic, thay vì đầu đạn conic đơn giản, một sự thay đổi về hình dạng mà không làm giảm trọng lượng.

Các đầu đạn triconic được sử dụng lần đầu tiên cho phiên cải tiến của tên lửa Rodong vào năm 2000 và giờ đây được sử dụng cho các tên lửa tầm trung và tầm xa, chuyên gia Hàn Quốc nói.

Cũng theo chuyên gia trên, tên lửa Shahab của Iran, được phát triển dựa trên tên lửa Rodong của Triều Tiên, cũng có đầu đạn triconic, chứng tỏ mối liên hệ giữa 2 nước.

Triều Tiên đã triển khai khoảng 1.000 tên lửa đạn đạo - khoảng 700 tên lửa Scud-B/C với tầm bắn từ 300-500km và khoảng 300 tên lửa Rodong với tầm bắn 1.300km. Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa kể từ năm 2005 sau vụ thử tên lửa tầm ngắn với tầm bắn khoảng 120km.

An Bình
Theo Chosun