1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên mở rộng gấp đôi nhà máy làm giàu uranium

(Dân trí) - Một viện nghiên cứu của Mỹ chuyên theo dõi chương trình hạt nhân của Triều Tiên cho biết các bức ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Bình Nhưỡng đã mở rộng gấp đôi quy mô nhà máy làm giàu uranium.

Các nhà khoa học bên trong nhà máy hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên hồi tháng 4/2013.

Các nhà khoa học bên trong nhà máy hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên hồi tháng 4/2013.
 
Các bức ảnh được lấy từ 2 nguồn công ty vệ tinh Digital Globe và Dịch vụ thông tin vệ tinh Astrium. Viện Khoa học và an ninh quốc tế Mỹ (ISIS) cho biết các bức ảnh chụp nhà máy hạt nhân Yongbyon cho thấy công tác xây dựng đang được tiến hành nhằm tăng gấp đôi quy mô của nhà máy làm giàu uranium. Điều đó cho phép Triều Tiên có thể tăng gấp đôi số lượng máy ly tâm để làm giàu uranium.

Bình Nhưỡng đã tiết lộ sự tồn tại của chương trình làm giàu uranium 3 năm trước và cho hay nhà máy chứa 2.000 máy ly tâm.

Nếu Triều Tiên mở rộng gấp hai lần qui mô nhà máy làm giàu uranium, điều đó đồng nghĩa với việc có 4.000 máy ly tâm tại đó, cho phép họ có thể chế tạo 4 quả bom nguyên tử mỗi năm nếu muốn.

Bức ảnh vệ tinh gần đây nhất được chụp vào ngày 28/6. ISIS cho hay so với các bức ảnh trước đó, bức ảnh mới nhất cho thấy công tác xây dựng tại địa điểm Yongbyon, trong đó có việc mở rộng tòa nhà ly tâm khi lên gấp 2 lần kích thước trước đó.

Các chuyên gia tin rằng nhà máy chủ yếu nhằm cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên, quốc gia vốn "đói" năng lượng. Nhưng các máy ly tâm cũng có thể sản xuất nhiên liệu có thể chế tạo uranium cấp độ vũ khí.

Điều đó đã dẫn tới những lo ngại quốc tế, vì Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân và nước này cũng không giấu giếm ý định tiếp tục theo đuổi con đường vũ khí hạt nhân.

An Bình
Theo AP