1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên “giữ” 7 công nhân Hàn Quốc ở lại Kaesong

(Dân trí) – Chính phủ Hàn Quốc hôm qua cho biết đã có 43 trong tổng số 50 công nhân còn lại tại khu công nghiệp Kaesong được Triều Tiên cho phép trở về, số còn lại vẫn đang phải tiếp tục chờ đợi được cấp phép.

Đêm qua đã có thêm 43 công nhân Hàn Quốc rời Kaesong
Đêm qua đã có thêm 43 công nhân Hàn Quốc rời Kaesong

Các quan chức của Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên nhất quyết giữ một số nhân viên của Hàn Quốc ở lại để đàm phán về các khoản lương chưa được thanh toán. Tuy vậy Seoul không cho rằng 7 người này đang đối mặt với rủi ro.

Kể từ hồi đầu tháng này, hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong đã hoàn toàn đình đốn sau khi Bình Nhưỡng ra lệnh rút 53.000 công nhân khỏi các nhà máy tại đây.

Kể từ đó đến nay Hàn Quốc đã rút 125 công nhân của mình về nước hôm thứ Bảy vừa qua và dự định đưa nốt 50 người cuối cùng về trong ngày hôm qua. Tuy nhiên cuối cùng chỉ có 43 người được về, số còn lại phải lưu lại để “giải quyết các vấn đề kế toán và các vấn đề tồn đọng khác”

“Như Triều Tiên đã khẳng định trong tuyên bố của mình về việc đảm bảo an toàn cho những người sắp trở về, chúng tôi không xem họ đang gặp rủi ro bởi chúng tôi vẫn theo dõi rất chặt chẽ cho đến khi nào tất cả họ trở về”, một quan chức chính phủ Hàn Quốc tuyên bố.

Trước đó, ông Han Jae-kwon, chủ tịch hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Kaesong cho biết: “Những công nhân chưa về ở đó để quản lý các sản phẩm và nguyên liệu thô thuộc sở hữu của khách hàng của họ. Do đó chúng tôi muốn có các kế hoạch chi tiết để bảo vệ họ sau khi các công nhân khác đã được rút đi”.

Chính phủ Hàn Quốc thì cho biết đã thành lập một nhóm đặc trách để giúp các công ty đã phải dừng sản xuất tại Kaesong. Nhóm đặc trách sẽ “đánh giá những thiệt hại của các công ty có nhà xưởng tại Kaesong và…đề ra các biện pháp hỗ trợ toàn diện, thiết thực”, thông báo của văn phòng thủ tướng Hàn Quốc cho biết.

Seoul đang thảo luận nhiều biện pháp hỗ trợ khác nhau, bao gồm khả năng cho các doanh nghiệp vay vốn từ quỹ hợp tác liên Triều.

Thanh Tùng
Theo BBC