1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên chỉ trích tập trận chung Mỹ - Hàn

Huyền Linh

(Dân trí) - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song đã lên tiếng phản đối Mỹ vì tập trận chung với Hàn Quốc.

Triều Tiên chỉ trích tập trận chung Mỹ - Hàn - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm 11/10, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song thúc giục Mỹ dừng cung cấp ô bảo hộ hạt nhân và đình chỉ các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông cho biết "nguy cơ đang tăng cao" trên bán đảo Triều Tiên hơn bao giờ hết do "sự thù địch ngày càng nguy hiểm" và mối đe dọa hạt nhân của Washington.

"Mỹ đang lan truyền thông tin sai lệch trên trường quốc tế nhằm mục đích làm xấu hình ảnh của chúng tôi với ngụy biện vô lý rằng, khả năng phòng vệ của chúng tôi gây ra mối đe dọa đối với hòa bình toàn cầu và an ninh trong khu vực", nhà ngoại giao Triều Tiên nói.

Ông Kim cũng chỉ trích các cuộc tập trận chung gần đây giữa Washington và Seoul, bao gồm cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi vào tháng 8 và cuộc tập trận hải quân có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan vào tháng trước.

Đại sứ Kim tuyên bố việc xây dựng vũ khí của Triều Tiên là một quyền cơ bản được quy định trong hiến chương Liên Hợp Quốc và là phương án tự vệ để Bình Nhưỡng chống lại sự thù địch của Mỹ.

Triều Tiên đã thực hiện 7 vụ phóng tên lửa đạn đạo trong 2 tuần qua, trong đó vụ thử gần nhất diễn ra vào ngày 9/10. Hôm 4/10, lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa qua Nhật Bản. Tính từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã phóng hơn 40 tên lửa đạn đạo. Đây là số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất mà nước này từng phóng trong một năm.

Theo Yonhap