1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bị tố bắn 100 quả đạn pháo vào biển Hàn Quốc

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/3 cho hay, Triều Tiên đã bắn khoảng 500 quả đạn pháo trong cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày hôm nay 31/3, trong đó có khoảng 100 quả rơi xuống vùng biển của Hàn Quốc.


Seoul: Triều Tiên bắn 100 quả đạn pháo vào biển Hàn Quốc

Cuộc đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên diễn ra khi binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành tập trận chung hàng năm.

“Triều Tiên đã bắn khoảng 500 quả…và khoảng 100 quả rơi xuống vùng biển phía nam biên giới”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho hay.

Cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 3 tiếng của Triều Tiên đã gây ra một cuộc đấu pháo khi Hàn Quốc đáp trả bằng loạt pháo vào vùng biển Triều Tiên.

Theo ông Kim, cuộc tập trận “là khiêu khích được tính toán trước và nỗ lực nhằm thử sự quyết đoán của quân đội chúng tôi” trong công cuộc bảo vệ biên giới biển.

“Nếu Hàn Quốc dùng hành động đáp trả của chúng tôi là cái cớ cho khiêu khích tiếp theo đối với hải đảo của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả đũa quyết liệt”, ông cho biết thêm.

Cuộc đấu súng giữa hai miền Triều Tiên đã khiến người dân ở các đảo biên giới Hàn Quốc phải xuống hầm trú ẩn đề để phòng bất trắc, nhất là khi Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành thử hạt nhân “kiểu mới”. Một người dân giấu tên trên đảo biên giới của Hàn Quốc cho biết ông nghe thấy “hàng chục quả đạn pháo” đang được bắn.

Triều Tiên gây áp lực để được nhượng bộ?

Giới phân tích cho rằng vụ việc là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang rất bất bình với khước từ nối lại bàn đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân của Mỹ. Giới phân tích nhận định, Bình Nhưỡng coi đàm phán là cơ hội để giành được những nhượng bộ về vật chất hoặc hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

“Tôi không thấy điều này có nguy cơ thực sự làm leo thang căng thẳng thành xung đột nghiêm trọng”, Yang Moo-Jin, giáo sư tại Đại học nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul cho hay. “Nó thực sự cho thấy Triều Tiên có ý định gia tăng áp lực để nối lại đối thoại”, ông nhận định.

Trong thông điệp được phát đi khi đang diễn ra cuộc đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA lên án vụ bắt giữ tàu Triều Tiên của Hàn Quốc mới đây và tuyên bố sẽ trả đũa. Tiêu đề của bài báo trên KCNA có lời lẽ rất gay gắt: “Hãy đánh tất cả chó điên ở đảo Baengnyeong tới chết”. KCNA còn cho biết thêm: “Chúng ta cần hủy diệt kẻ thù bằng nhiều loạt đạn và đánh chìm đảo Baengnyeong”.

Vụ việc ngày hôm nay trung với thời điểm gần 15.000 lính Hàn Quốc và Mỹ tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ lưỡng cư lớn, kéo dài 12 ngày.

Trung Anh

Tổng hợp