1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bất ngờ thay bộ trưởng quốc phòng

(Dân trí) - Triều Tiên đã thay thế bộ trưởng các lực lượng vũ trang có đường lối cứng rắn chỉ sau 8 tháng tại vị và đây là sự thay đổi mới nhất trong hàng loạt cải tổ trong quân đội dưới thời nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un.

Ông Jang Jong-Nam.

Ông Jang Jong-Nam.

Báo chí Hàn Quốc trích dẫn một bản tin của hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cho biết tân Bộ trưởng các lực lượng vũ trang là ông Jang Jong-Nam, một vị tướng tương đối trẻ và chưa nổi danh. Ông này được tin là trong độ tuổi 55.

Ông Jang thay thế người tiền nhiệm là ông Kim Kyok-Sik, người mới được bổ nhiệm hồi tháng 11 năm ngoái. Đây là lần thứ 3 Triều Tiên thay bộ trưởng các lực lượng vũ trang kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền hơn 1 năm trước.

Bộ các lực lượng vũ trang tương đương với bộ quốc phòng và nằm dưới sự quản lý của Ủy ban quốc phòng quốc gia quyền lực của Triều Tiên.

Bản tin của KCNA đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng thừa nhận có sự thay đổi trong vị vị trí bộ trưởng hàng đầu. 4 ngày trước đó, KCNA còn đưa tin rằng ông Kim Kyok-sik đã tham gia một sự kiện cấp quốc gia với tư cách là người đứng đầu các lực lượng vũ trang.

Ông Kim được xem là một nhân vật cứng rắn trong các lực lượng vũ trang bởi vai trò trong vụ pháo kích một hòn đảo của Hàn Quốc hồi năm 2010, làm 4 người chết. Ông Kim là một vị tướng 4 sao trong quân đội Triều Tiên.

Trong khi đó, ông Jang được thăng hàm thiếu tướng vào tháng 4/2002 và lên hàm trung tướng hồi tháng 11/2011. Cho tới tận gần đây, ông Jang vẫn là chỉ huy của quân đoàn số 1 của quân đội Triều Tiên tại tỉnh Kangwon ở bờ biển phía đông nước này.

Một bức ảnh được tờ Rodong Sinmun, tờ báo của đảng Lao động cầm quyền, đăng tải ngày 12/5 cho thấy ông Jang là một vị tướng 3 sao.

"Ông Jang được xem là thành viên của nhóm trẻ hơn trong quân đội và sự bổ nhiệm bất ngờ của ông có thể là dấu hiệu cho thấy ban lãnh đạo Triều Tiên đang tìm kiếm sự thay đổi với các quan chức trẻ hơn", một chuyên gia tại Seoul nhận định.

An Bình
Theo Yonhap, AFP