1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tranh cãi video cảnh sát Đức dùng thước đảm bảo người dân giãn cách

Thành Đạt

(Dân trí) - Video cảnh sát Đức dùng thước đo để đảm bảo người dân tuân thủ quy định về giãn cách xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem và gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Tranh cãi video cảnh sát Đức dùng thước đảm bảo người dân giãn cách - 1

Cảnh sát Đức dùng thước để đảm bảo người dân duy trì khoảng cách ít nhất 1,5 m (Ảnh: Twitter).

Theo hãng tin RT, đoạn video được cho là quay tại Frankfurt, Đức hôm 11/12, khi đám đông tập trung biểu tình phản đối quy định tiêm chủng vaccine Covid-19.

Hình ảnh từ video cho thấy các sĩ quan cảnh sát xuất hiện trong đám đông, sử dụng thước đo để đảm bảo người dân tuân thủ quy định đứng cách nhau ít nhất 1,5 m.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 200 người đã tham gia cuộc biểu tình. Cảnh sát cho biết cuộc biểu tình nhìn chung diễn ra "ôn hòa", dù chưa được cấp phép.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn video đã thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem. Một số người cho rằng, chính cảnh sát đã vi phạm quy định về giãn cách khi di chuyển quá gần tới vị trí của người biểu tình để đo khoảng cách giữa họ.

Vụ việc trên đánh dấu lần đầu tiên các nhà chức trách Đức sử dụng công cụ thước đo để đảm bảo giãn cách giữa người dân. Trước đó, cảnh sát Frankfurt đã thông báo trên Twitter rằng, "gậy Covid-19" sẽ được sử dụng thường xuyên để đảm bảo quy định về giãn cách.

Video cảnh sát Đức dùng thước ngăn người dân giãn cách

Đức đang phải đối phó với làn sóng Covid-19 thứ tư nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Số ca nhiễm và tử vong có xu hướng tăng mạnh sau khi nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Trong ngày 8/12, Đức ghi nhận thêm gần 70.000 ca mắc Covid-19 và 527 ca tử vong do đại dịch. Đây là ngày Đức ghi nhận nhiều ca tử vong do Covid-19 nhất kể từ tháng 2/2021. Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Đức đã ghi nhận hơn 106.000 người tử vong do Covid-19 và hơn 6,5 triệu ca nhiễm, trở thành vùng dịch lớn thứ 8 thế giới.

Trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh trở lại, chính phủ Đức tuần trước đã công bố lệnh phong tỏa toàn quốc đối với những người chưa tiêm chủng, cấm họ tới những nơi công cộng, ngoại trừ những cơ sở thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc. Lệnh phong tỏa này không áp dụng đối với người mới khỏi Covid-19.

Các nhà lãnh đạo Đức cũng ủng hộ kế hoạch tiêm chủng bắt buộc với người dân trong những tháng tới. Nếu được quốc hội Đức thông qua, kế hoạch này sẽ được triển khai vào khoảng đầu năm sau.

Đức ngày 13/12 đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Trẻ em trong nhóm tuổi này được khuyến cáo tiêm 2 liều vaccine Pfizer cách nhau từ 3-6 tuần. Tính đến ngày 12/12, gần 58 triệu người Đức đã tiêm chủng vaccine đầy đủ, nâng tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước lên 69,6%.

Nhiều bệnh viện của Đức đang phải đối mặt với thực trạng số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực tăng nhanh. Giới chức y tế nước này cảnh báo, các khoa hồi sức cấp cứu có thể sắp quá tải như từng xảy ra hồi mùa đông năm ngoái.

Nỗi lo quá tải này càng có cơ sở hơn khi Đức đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron - biến chủng được cho là có khả năng lây lan cao hơn so với các chủng khác của SARS-CoV-2 và gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta.