Tổng thống Ukraine tiết lộ quan chức Nga duy nhất ông muốn đàm phán

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ quan chức Nga duy nhất mà ông sẵn sàng đàm phán trong bối cảnh hiện nay.

Tổng thống Ukraine tiết lộ quan chức Nga duy nhất ông muốn đàm phán - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng ban hành một sắc lệnh vào năm 2022, trong đó cấm đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, đầu tháng này, nhà lãnh đạo Ukraine dường như đã thay đổi quan điểm. Ông Zelensky nói với nhà báo Anh Piers Morgan rằng ông sẽ gặp ông Putin nếu đó là "cách duy nhất để chúng ta có thể mang lại hòa bình cho người dân Ukraine".

Ngày 14/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelensky tiếp tục tuyên bố ông sẽ chỉ gặp một quan chức Nga để đàm phán, đó là Tổng thống Putin. Ông Zelensky loại trừ bất kỳ hình thức đàm phán nào có sự tham gia của đại diện khác của Nga.

"Tôi sẽ không gặp người Nga. Tôi không biết họ có hài lòng hay không hài lòng với điều này... Tôi sẽ chỉ gặp một người Nga, đó là ông Putin", ông Zelensky nói.

"Cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi chúng tôi có một kế hoạch chung với Tổng thống Donald Trump và châu Âu. Chúng tôi sẽ ngồi lại với Tổng thống Putin và chấm dứt chiến tranh. Chỉ trong trường hợp này, tôi mới sẵn sàng gặp, chứ không phải trong các bối cảnh thỏa hiệp khác", Tổng thống Ukraine nêu rõ.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng ông sẽ không chấp nhận "bất kỳ thỏa hiệp nào khác", đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ đứng về phía Kiev và "thực sự giúp chúng tôi", thay vì chỉ đóng vai trò là một bên trung gian.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 12/2, ngay sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump đã viết rằng Tổng thống Zelensky muốn "kiến tạo hòa bình".

Tuy nhiên, vào cuối tháng trước, Tổng thống Putin nói rằng Tổng thống Zelensky không còn đủ thẩm quyền cần thiết để hủy bỏ sắc lệnh do chính ông đưa ra trước đó về việc cấm đàm phán với Tổng thống Nga.

"Tôi có thể đàm phán với bất kỳ ai. Tuy nhiên, do không còn là tổng thống hợp pháp, ông Zelensky không có quyền ký bất cứ điều gì", Tổng thống Putin nói vào tháng 1, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào giữa Moscow và Kiev phải đảm bảo sự chặt chẽ về mặt pháp lý.

Tổng thống Putin gợi ý rằng Ukraine có thể khắc phục khoảng trống về tính hợp pháp của tổng thống bằng cách tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống hợp lệ, vì nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã hết.

Điện Kremlin khẳng định ông Zelensky không còn là nguyên thủ quốc gia hợp pháp của Ukraine.

Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky chấm dứt từ ngày 21/5/2024.

Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31/3/2024 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết, Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay.

Ukraine bắt đầu thiết lập tình trạng thiết quân luật kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2/2022. Kể từ đó đến nay, quốc hội nước này đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật.

Theo RT