1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine quyết đánh bại "kẻ thù xâm phạm lãnh thổ"

(Dân trí) - Trong thông điệp gửi đến người dân nhân dịp đầu năm, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cam kết rằng Kiev sẽ đánh bại “kẻ thù tàn độc đang xâm lấn lãnh thổ, tự do và độc lập” của nước này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đọc bài diễn văn gửi đến nhân dân vào đêm giao thừa.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đọc bài diễn văn gửi đến nhân dân vào đêm giao thừa.

Hãng tin AFP cho hay vào thời khắc chuyển giao sang năm mới 2015, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đọc bài diễn văn gửi đến người dân Ukraine qua sóng truyền hình quốc gia, vây quanh ông là đông đảo các binh lính và tình nguyện viên.

Trong bài diễn văn nêu trên, Tổng thống Poroshenko tuyên bố: “Một kẻ thù tàn độc đã xâm phạm cuộc sống của chúng ta, xâm lấn lãnh thổ, tự do và độc lập của Ukraine. Chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến ái quốc này. Bởi chân lý thuộc về chúng ta và Chúa trời ở bên cạnh người dân Ukraine”.

Theo AFP, trong bài diễn văn, Tổng thống Ukraine không nhắc đến Nga hay Tổng thống Vladimmir Putin.

Bản thông điệp của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh quân đội nước này khẳng định phe ly khai ở miền đông đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9, thực hiện các cuộc tấn công trong những ngày cả nước đón năm mới.

Theo BBC, phe ly khai ở miền đông Ukraine đã nã pháo tại khu vực Lugansk, làm 1 dân thường thiệt mạng và khiến một số quân của chính phủ bị thương.

Mối quan hệ giữa Kiev và Mátxcơva đang trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Cả Kiev và NATO đều cáo buộc Nga đã cung cấp vũ khí cho quân ly khai ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, hiện có một tín hiệu khá lạc quan khi Tổng thống Poroshenko và Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc gặp vào ngày 15/1 tại Kazakhstan để bàn về tình hình cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở miền đông Ukraine. Theo nguồn tin từ Kiev, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng tham gia cuộc thảo luận này.

Thoa Phạm
Tổng hợp