1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch giải ngũ quy mô lớn

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông tối 13-9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã công bố kế hoạch giải ngũ quy mô lớn của lực lượng vũ trang nước này.

“Tôi xin chúc mừng những người đàn ông chân chính sắp được trở về nhà. Tôi xin chúc mừng những người lính đã phải đợi suốt 9 tháng qua để được quay trở về quê hương, tổ ấm của mình. Trên hết, tôi rất biết ơn những người anh hùng của đất nước Ukraine đã thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình khi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”, ông P. Poroshenko nói.

Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch giải ngũ quy mô lớn - 1

(Ảnh minh họa)

Tổng thống Ukraine khẳng định, mới chỉ có lệnh ngừng bắn được thiết lập tại Donbass, hòa bình thực sự vẫn chưa tới với Ukraine.

Động thái trên của chính quyền Kiev có thể là giảm gánh nặng tài chính duy trì quân đội, khi tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine tạm thời lắng dịu.

Trước đó, hồi trung tuần tháng 8-2015, Tổng thống Ukraine từng tuyên bố, trong 6 đợt tổng động viên đã huy động được 210.000 tân binh, trong đó có 35.000 người tình nguyện nhập ngũ. Tuyên bố trên của ông P. Poroshenko trái ngược với thông tin Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố trước đó rằng, số lượng tân binh tuyển chọn trong 6 đợt tổng động viên chỉ đạt 50% so với yêu cầu và Kiev có thể phải tổ chức thêm 3 đợt tổng động viên trong năm 2015.

Tỷ lệ binh sĩ nhập ngũ đặc biệt thấp ở các vùng miền Tây Ukraine và đã xuất hiện tình trạng buôn bán chỉ tiêu nhập ngũ.

Theo quy định của Bộ Nội vụ Ukraine, toàn bộ công dân nước này độ tuổi từ 18 tới 60 đều là đối tượng gọi nhập ngũ. Vì các đợt tổng động viên, hiện có tới 550.000 nam công dân Ukraine đã xin tỵ nạn tại Nga để tránh hành động “bắt lính” trên của chính quyền Kiev.

Theo Tuấn Sơn/Lenta

Quân đội Nhân dân

Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch giải ngũ quy mô lớn - 2