1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng thống Ukraine chỉ ra điều kiện kết thúc xung đột vào cuối năm

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nêu những điều kiện để cuộc xung đột với Nga có thể kết thúc vào cuối năm nay.

Tổng thống Ukraine chỉ ra điều kiện kết thúc xung đột vào cuối năm - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Đất nước của chúng tôi sẽ luôn đoàn kết và thống nhất. Nếu các loại vũ khí mạnh mẽ từ các đối tác đến với chúng tôi đúng lúc và nếu may mắn, chúng tôi có thể giành được rất nhiều thứ trước cuối năm nay và chúng tôi có thể dừng cuộc chiến này. Ít nhất chúng tôi có thể dừng hoạt động quân sự của cuộc chiến này", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn ngày 7/7, khi được hỏi liệu cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kết thúc trước cuối năm nay không.

Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ sự cảm kích đối với các khoản hỗ trợ quân sự mà Ukraine đã nhận được từ Mỹ, đồng thời kêu gọi phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự để giúp Ukraine đối phó với quân đội Nga.

"Mỹ đang giúp Ukraine rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để giành chiến thắng. Tôi hy vọng sự tin tưởng của tôi sẽ đẩy nhanh sự giúp đỡ này cho Ukraine. Chúng tôi muốn gia tăng sự giúp đỡ này. Chúng tôi đang chiến đấu cho đất nước của mình, chúng tôi không muốn những người từ các quốc gia khác nhau chiến đấu vì lãnh thổ của chúng tôi. Nhưng Mỹ là nền kinh tế hàng đầu thế giới và có thể giúp chúng tôi cả vũ khí và tài chính", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Ukraine, khẳng định điều này sẽ gửi một thông điệp tới Nga và thế giới.

Tổng thống Zelensky hồi tháng 6 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nỗ lực hết sức để giúp Ukraine chấm dứt xung đột vào cuối năm nay. Ông Zelensky được cho là muốn kết thúc cuộc chiến này "nhanh nhất có thể" vì các điều kiện khắc nghiệt trong mùa đông sẽ gây nhiều khó khăn cho lực lượng Ukraine.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo G7 hôm 27/6, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn nhiều khi đối phó với lực lượng Nga trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Ông Zelensky cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, nhấn mạnh rằng các nước không được "giảm sức ép", đồng thời tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt "nặng nề" với Moscow.

Tổng thống Ukraine đã nhiều lần từ chối lời kêu gọi đàm phán với Nga, cho rằng thời điểm đàm phán chỉ diễn ra sau khi quân đội Nga bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi Ukraine.

Ông Zelensky hồi đầu tháng cho biết, quân đội Ukraine đã giải phóng hơn 1.000 thành phố, thị trấn, nhưng vẫn cần giải phóng hơn 2.600 thành phố, thị trấn nữa khỏi sự kiểm soát của Nga và phe ly khai. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước thông báo kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Hồi tháng 5, Tổng thống Zelensky tuyên bố cuộc chiến tại Ukraine sẽ chỉ kết thúc "thông qua con đường ngoại giao". Ông Zelensky cũng để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến sự.

Người phát ngôn Điện Kremlin hồi tháng 6 tuyên bố, một thỏa thuận hòa bình chỉ có được khi Ukraine đáp ứng tất cả các điều kiện của Nga. Điều kiện này được cho là bao gồm Ukraine cam kết trung lập vĩnh viễn và công nhận Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass ở miền Đông.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine