Tổng thống Trump ra điều kiện để "miễn thuế quan" cho doanh nghiệp Canada
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump hôm 30/8 tiếp tục gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại với Canada, tuyên bố rằng các công ty Canada muốn làm ăn tại Mỹ nên đưa trụ sở về Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).
Ông Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi các quan chức Canada cảnh báo nước này đã chuẩn bị cho một cuộc tranh chấp kéo dài với Mỹ, sau khi đàm phán thương mại đổ vỡ.
Sau đó, ông Trump công bố mức thuế lên tới 50% đối với một số hàng hóa Canada, trong đó có các sản phẩm sữa và gỗ xẻ. Canada cũng áp thuế trả đũa đối với thép, nhôm và một số mặt hàng xuất khẩu khác của Mỹ.
Chiều 30/8, ông Trump nói các công ty Canada nên chuyển trụ sở và cơ sở sản xuất sang Mỹ để tránh những mức thuế mới được áp dụng. Các mức thuế này dự kiến bắt đầu có hiệu lực vào năm 2027.
“Hãy để tất cả các công ty Canada đang làm ăn với Mỹ chuyển sang Mỹ ngay lập tức", ông nói.
Theo ông, nhiều công ty Canada đã rời đi nhiều năm trước vì chính sách chưa đủ sáng suốt của những chính quyền Mỹ tiền nhiệm. Ông tuyên bố: "Khi các bạn chuyển trở lại, sẽ không có thuế quan".
Trong một bài đăng riêng, ông Trump chỉ trích Canada, dù đây là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Washington. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Mỹ và Canada thực hiện gần 900 tỷ USD hoạt động kinh tế xuyên biên giới mỗi năm.
“Tôi không muốn ô tô Canada, tôi không muốn linh kiện Canada, tôi không muốn bất cứ thứ gì của Canada”, ông tuyên bố, cáo buộc Canada đã "lợi dụng" Mỹ trong nhiều thập niên và tuyên bố điều này sẽ kết thúc.
Ông Trump cho rằng chính sách thuế quan của mình đã giúp cứu ngành công nghiệp ô tô Mỹ, nhưng nhiều nhà sản xuất Mỹ vẫn phụ thuộc vào các linh kiện và hệ thống được lắp ráp tại những quốc gia khác, trong đó có Canada. Ô tô nhập khẩu là một trong những mục tiêu chính của mức thuế 50% mới mà ông Trump áp lên hàng hóa Canada.
Đầu năm nay, hãng xe Ford ra tuyên bố cảm ơn chính quyền ông Trump vì đã đưa một số linh kiện xe vào diện được miễn thuế. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ngành công nghiệp ô tô Mỹ có tránh được những khó khăn kinh tế do vòng thuế mới nhất gây ra hay không.
Những ngày gần đây, ông Trump liên tục có những động thái làm gia tăng căng thẳng với Thủ tướng Canada Mark Carney và các chính trị gia Canada khác như Thủ hiến Ontario Doug Ford.
Hôm 28/8, ông Trump ban hành sắc lệnh yêu cầu tất cả cơ quan liên bang Mỹ gọi hồ Ontario là “hồ Mỹ”, khiến Canada phản đối.
Ông Doug Ford, người đã có màn đối đầu trực tiếp với ông Trump hồi tuần trước, hôm 30/8 cảnh báo một cuộc chiến thương mại sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của cả Mỹ và Canada.
Trước đó, ông Ford đã kêu gọi Canada cân nhắc các biện pháp đáp trả mạnh hơn theo từng bước, trong đó có hạn chế xuất khẩu dầu mỏ, kali và các khoáng sản chiến lược. Ông cũng cảnh báo tăng giá điện hoặc đình chỉ hoàn toàn nguồn cung sang Mỹ, động thái có thể ảnh hưởng tới 1,5 triệu hộ gia đình và nhiều doanh nghiệp Mỹ.
Giới chức Mỹ cảnh báo bất kỳ động thái trả đũa nào tiếp theo cũng sẽ khiến ông Trump phản ứng.
“Nếu phía Canada tiếp tục trả đũa, tất nhiên chúng tôi sẽ không ngồi yên chịu đựng. Quan điểm của chúng tôi là đừng trả đũa”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tuyên bố.





