1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump: Google cam kết không hợp tác với quân đội Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Google và thảo luận về nghi vấn hợp tác giữa hãng công nghệ khổng lồ này với quân đội Trung Quốc.

trump 11.JPG

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

 

“Vừa có cuộc gặp với Sundar Pichai, giám đốc của Google, người đang làm việc khá tốt. Ông ấy khẳng định mạnh mẽ rằng ông ấy hoàn toàn cam kết hợp tác với quân đội Mỹ, chứ không phải quân đội Trung Quốc”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 27/3.

Chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Google, Tổng thống Trump cho biết: “Cũng thảo luận về sự công bằng chính trị và rất nhiều thứ khác mà Google có thể làm cho đất nước ta. Cuộc gặp kết thúc rất tốt đẹp".

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra giữa lúc có nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa Google, hãng công nghệ hàng đầu thế giới, với Trung Quốc.

Trước đó, ngày 16/3, ông Trump từng cáo buộc “Google đang giúp đỡ Trung Quốc và quân đội nước này mà không phải Mỹ”. Ông chủ Nhà Trắng thậm chí mô tả thực trạng này là “điều kinh khủng”.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford ngày 14/3 cho biết Lầu Năm Góc quan ngại rằng Google đang gián tiếp giúp đỡ cho quân đội Trung Quốc khi tiến hành hoạt động kinh doanh tại đây. 

Theo Tướng Thủy quân lục chiến Dunford, quân đội Trung Quốc đang được hưởng lợi từ các hoạt động do Google tiến hành tại Trung Quốc. Trong khi đó, giám đốc điều hành Google Pichai khẳng định Google đã đầu tư tại Trung Quốc từ nhiều năm nay và sẽ tiếp tục đầu tư như vậy trong thời gian tới.

google.jpg

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai (Ảnh: AFP)

Trong thông báo phát đi hôm qua, người phát ngôn của Google cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi có những cuộc trò chuyện hiệu quả với tổng thống về việc đầu tư vào tương lai của lực lượng lao động Mỹ, sự phát triển của các công nghệ mới và cam kết bền vững của chúng tôi trong việc hợp tác với chính phủ Mỹ”.

“Chúng tôi không hợp tác với quân đội Trung Quốc. Chúng tôi đang hợp tác với chính phủ Mỹ, bao gồm Bộ Quốc phòng, trong nhiều lĩnh vực như an ninh mạng, tuyển dụng và chăm sóc sức khỏe”, thông báo của Google nhấn mạnh.

Mỹ từ lâu đã nghi ngờ mối liên hệ trực tiếp giữa các hoạt động thương mại của các công ty lớn và phát triển quân sự tại Trung Quốc. Washington lo ngại việc Trung Quốc đánh cắp công nghệ Mỹ một cách có hệ thống sẽ giúp Bắc Kinh đạt được những tiến bộ về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực quốc phòng.

Thành Đạt

Theo SCMP