1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump bị chỉ trích vì tô sai màu quốc kỳ Mỹ

(Dân trí) - Trong chuyến thăm tới một bệnh viện nhi và cùng tô màu với các bệnh nhân nhỏ tuổi, Tổng thống Trump đã tô sai màu quốc kỳ Mỹ.


Ông Trump tô màu cùng các bệnh nhân nhỏ tuổi (Ảnh: Twitter)

Ông Trump tô màu cùng các bệnh nhân nhỏ tuổi (Ảnh: Twitter)

Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump ngày 24/8 đã tới thăm Bệnh viện Nhi quốc gia ở Columbus, bang Ohio, trong khuôn khổ chiến dịch của Nhà Trắng nhằm kêu gọi chống lại thuốc giảm đau gây nghiện opioid, một vấn đề “nhức nhối” nước Mỹ những năm gần đây.

Tuy nhiên, ý nghĩa ban đầu của chuyến đi đã dường như đã bị lệch đi ít nhiều khi dư luận đang dổ dồn sự chú ý tới việc ông Trump tô sai màu quốc kỳ Mỹ.

Trong một bức ảnh chụp cảnh ông Trump và phu nhân cùng ngồi tô màu với các bệnh nhi nhỏ tuổi được Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar đăng trên trang Twitter, người dùng mạng xã hội này đã nhanh chóng phát hiện ra điểm không đúng. Thay vì tô sọc trắng và đỏ cho lá cờ “sao vào sọc” nổi tiếng, ông Trump lại chọn màu xanh. Gần như ngay lập tức, cộng đồng mạng đã chia sẻ bức ảnh với tốc độ chóng mặt và chỉ trích sai sót của ông Trump.

Ngoài những ý kiến công kích ông Trump, một số người dùng Twitter lên tiếng bênh vực Tổng thống Mỹ, cho rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ. Họ cho rằng ông Trump có thể đang tô màu nhằm chiều theo ý của các em nhỏ và chỉ một bức tranh tô màu không thể đánh giá được một con người.

Theo một nghiên cứu của Bệnh viện St. Michael ở Tonronto, Canada công bố hồi đầu tháng 6, tỉ lệ tử vong có thể quy cho thuốc giảm đau có tính gây nghiện ở Mỹ tăng 292% từ năm 2001 tới 2016, trong đó vào năm 2016, cứ 65 vụ tử vong lại có một vụ liên quan tới việc sử dụng thuốc giảm đau nhóm opioid. Con số trên cho thấy ảnh hưởng nghiêm trọng của opioid tới sức khỏe của người dân Mỹ, và đã trở thành một vấn nạn thực sự của nước này.

Đức Hoàng

Theo Sputnik