1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng thống Putin ra chỉ đạo mới với các vùng sáp nhập từ Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ tạo điều kiện để hiện thực hóa tiềm năng nông nghiệp của vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Putin ra chỉ đạo mới với các vùng sáp nhập từ Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Những lời tri ân đặc biệt xin gửi đến những người lao động nông nghiệp từ các vùng Zaporizhia và Kherson và Donbass, cũng như các khu vực biên giới ở các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu qua video nhân Ngày Công nhân Công nghiệp Chế biến và Nông nghiệp hôm 12/10.

"Họ đang nỗ lực rất nhiều và làm hết sức mình bất chấp tình hình đầy thách thức. Sự tận tụy và lòng kiên cường như vậy xứng đáng được tôn kính sâu sắc nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ cho các bạn", ông Putin tuyên bố.

"Từng bước một, chúng tôi sẽ khôi phục và xây dựng lại mọi thứ đã bị phá hủy hoặc hư hại. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để hiện thực hóa tiềm năng nông nghiệp to lớn của các vùng lãnh thổ lịch sử của chúng ta đã thống nhất với Nga", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh Nga đang giao tranh dữ dội với lực lượng Ukraine, tăng cường nỗ lực kiểm soát các khu vực ở vùng Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, ở miền Đông Ukraine.

Năm 2014, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine sau một cuộc trưng cầu dân ý. Nga cũng xây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga, đồng thời Crimea là nơi đặt trụ sở Hạm đội Biển Đen.

Năm 2022, sau khi mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng, Nga tiếp tục sáp nhập từ Ukraine các vùng Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk.

Kiev nêu rõ, một trong những điều kiện tiên quyết để nối lại hòa đàm là Nga phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine, khôi phục đường biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, trong đó có bán đảo Crimea.

Trong khi đó, Điện Kremlin từng tuyên bố, Nga sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng sẽ không từ bỏ cái gọi là "thực tế mới về lãnh thổ".

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin thông báo Nga có kế hoạch phân bổ 1,9 nghìn tỷ rúp (20 tỷ USD) từ ngân sách liên bang trong 2 năm rưỡi tới để phát triển 4 khu vực mà Moscow tuyên bố sáp nhập ở Ukraine.

Trong khi giao tranh nổ ra trên lãnh thổ Ukraine, lực lượng Kiev cũng tăng cường các cuộc tấn công vào các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk ở biên giới Nga.

Đầu tháng 8, Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga, tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 8 thông báo sẽ thành lập các nhóm quân tại các tỉnh Belgorod, Kursk và Bryansk sau cuộc đột kích của Ukraine ở Kursk.

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga thông báo áp dụng các biện pháp chống khủng bố ở các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine.

Hồi tháng 6, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Lugansk Artem Lysohor - do Ukraine bổ nhiệm - thông báo, Nga có thể sẽ hợp nhất 5 vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine trở thành một quận liên bang có tên là Novorossiya.

Ông cho biết, ở cấp độ lập pháp, các quận liên bang không phải là chủ thể của Liên bang Nga và không được quy định trong Hiến pháp Nga. Chúng được coi là các đơn vị hành chính - lãnh thổ thuộc loại mới và không có tư cách pháp lý.

Theo Tass