1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây về mục tiêu đánh bại Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây đang "lợi dụng" Ukraine để tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với Nga.

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây về mục tiêu đánh bại Nga - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và trợ lý Yuri Ushakov tại phiên họp mở rộng BRICS ngày 24/10 (Ảnh: Reuters).

"Ukraine đã và đang bị lợi dụng để tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nga, trong khi lợi ích sống còn của chúng tôi, mối quan tâm chính đáng của chúng tôi về việc xâm phạm quyền của người nói tiếng Nga đang bị bỏ qua. Các quốc gia phương Tây thậm chí không còn che giấu mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp mở rộng của nhóm BRICS ở Kazan vào ngày 24/10.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng phương Tây sẽ không đạt được mục tiêu của mình.

"Đó chỉ là ảo tưởng, chỉ những ai không biết lịch sử nước Nga mới có thể tin vào điều này, bởi vì họ không tính đến sự thống nhất và sức mạnh tinh thần của người Nga đã được rèn luyện qua nhiều thế kỷ", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin tuyên bố sự xuất hiện của một "trật tự thế giới công bằng hơn" đang bị cản trở bởi "các thế lực quen với suy nghĩ và hành động theo logic thống trị mọi thứ và mọi người".

Theo ông Putin, "các lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp" và sự can thiệp vào công việc của các quốc gia khác dưới chiêu bài "quan tâm đến dân chủ và nhân quyền" của phương Tây đang làm suy yếu sự ổn định chiến lược trong khu vực và toàn cầu, cũng như khuyến khích "xung đột giữa các quốc gia".

Tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm 23/10, Tổng thống Putin nhấn mạnh, "trật tự thế giới đa cực" không thể đảo ngược đang được hình thành.

"Quá trình hình thành trật tự thế giới đa cực đang diễn ra, một quá trình năng động và không thể đảo ngược", Tổng thống Putin phát biểu tại hội nghị với sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới.

Theo nhà lãnh đạo Nga, "BRICS đang "tăng cường quyền lực của mình trong các vấn đề quốc tế". Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin đồng thời kêu gọi các thành viên trong khối xem xét cách họ có thể giải quyết các vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự toàn cầu, bao gồm "các xung đột khu vực gay gắt".

Tổng thống Putin cũng ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ và "quan hệ đối tác chiến lược" của Moscow với các đối tác trong những cuộc hội đàm hôm 22/10 với các nhà lãnh đạo bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Phát biểu tại hội nghị hôm 24/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố điều quan trọng là phải đạt được mục tiêu hạ nhiệt tình hình ở Ukraine càng sớm càng tốt.

"Chúng ta phải giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng ở Ukraine càng sớm càng tốt và mở đường cho một giải pháp chính trị", ông Tập tuyên bố.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 có sự tham gia của khoảng 20.000 đại biểu đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 22 lãnh đạo quốc gia, cùng lãnh đạo của 6 tổ chức quốc tế.

Đây cũng là hội nghị đầu tiên của BRICS theo định dạng mở rộng gồm 9 nước, ngoài Brazil, Liên bang Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, và Nam Phi, còn có thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo RT

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm