1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin cảnh báo Mỹ về cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc Mỹ cung cấp các vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc xung đột ở miền đông quốc gia này thêm trầm trọng và khiến số người thiệt mạng tăng lên.

Tổng thống Nga Putin (Ảnh: BI)
Tổng thống Nga Putin (Ảnh: BI)

“Việc cấp vũ khí sát thương cho Ukraine là quyết định thuộc thẩm quyền của Mỹ, theo đó Mỹ có thể bán hoặc cấp miễn phí vũ khí cho bất kỳ nước nào, và đó cũng là thẩm quyền của bất kỳ nước nào nếu họ muốn nhận viện trợ từ Mỹ. Chúng tôi (Nga) không thể tác động tới quá trình này. Tuy nhiên, vẫn có những quy tắc và cách tiếp cận mang tính quốc tế chung, đó là việc cấp vũ khí cho một khu vực xung đột sẽ không góp phần mang lại hòa bình mà chỉ khiến tình hình khu vực đó thêm trầm trọng”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Putin nói tại cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm nay 5/9.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc Mỹ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ khiến số nạn nhân thiệt mạng tăng lên, đồng thời làm trầm trọng thêm việc sử dụng vũ lực quân sự tại các vùng lãnh thổ khác tại Ukraine.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến miền đông Ukraine để bảo vệ các quan sát viên làm nhiệm vụ giám sát tình hình xung đột tại khu vực này. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao chuẩn bị một nghị quyết đệ trình lên Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc liên quan tới việc triển khai lực lượng bảo vệ nói trên.

Trước đó, nhân chuyến thăm tới Kiev hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington đang tích cực xem xét vấn đề cấp vũ khí phòng vệ sát thương cho Ukraine. Ông Mattis cũng tiết lộ về lô thiết bị trị giá hơn 175 triệu USD mà Mỹ đã đồng ý cấp cho Ukraine, nâng tổng giá trị thiết bị lên gần 750 triệu USD trong vòng 3 năm qua.

Hồi tháng 7, Đặc phái viên của Mỹ tại Ukraine Kurt Volker nói rằng Washington đang thúc đẩy việc xem xét khả năng gửi vũ khí hỗ trợ các lực lượng chính phủ Ukraine trong cuộc chiến chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền đông. Điện Kremlin sau đó đã lên tiếng chỉ trích thông tin này.

Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine

Cũng liên quan tới tình hình Ukraine, một thượng nghị sĩ của Nga ngày 5/9 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc gần đây của giới chức an ninh Ukraine rằng Nga có liên quan tới các kế hoạch tấn công khủng bố Ukraine, khẳng định quan hệ tốt với các nước láng giềng luôn được Moscow đặt lên hàng đầu.

Bình luận trên được nghị sĩ Frants Klintsevich đưa ra sau khi người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Vasiliy Gritsak trả lời phỏng vấn trên truyền hình cáo buộc Lực lượng đặc biệt Nga đồng lõa trong một số cuộc tấn công khủng bố tại các thành phố của Ukraine.

Ông Klintsevich cho biết thêm Nga đang nắm giữ các thông tin được kiểm chứng về việc Lực lượng đặc biệt Ukraine đang có kế hoạch để thực hiện các hành động phá hoại trên lãnh thổ Nga và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã nhiều lần ngăn chặn các âm mưu tấn công vào bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga.

Khoảng 1 năm trước, FSB thông báo đã ngăn chặn thành công một vài vụ tấn công tại Crimea và cáo buộc cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine là chủ mưu. Phía Ukraine đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên tiếng cho rằng chính phủ Ukraine thay vì tìm cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và thương lượng thì lại lựa chọn phương án tấn công khủng bố. Ông cam kết sẽ đưa vấn đề này ra bàn bạc với đối tác Mỹ và châu Âu.

Thành Đạt - Đức Hoàng

Theo Sputnik