1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin cam kết hỗ trợ châu Phi bảo vệ chủ quyền

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng châu Phi đang trở thành một trong những trụ cột của thế giới đa cực mới và Moscow sẽ làm mọi thứ có thể để giúp lục địa này phát triển thịnh vượng.

Tổng thống Putin cam kết hỗ trợ châu Phi bảo vệ chủ quyền - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa St. Petersburg, Nga, ngày 17/6 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trước thềm Diễn đàn Kinh tế và Nhân đạo Nga - châu Phi tại St. Petersburg, dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow nhận thấy giá trị to lớn khi hợp tác với các quốc gia châu Phi.

"Nga ủng hộ nguyện vọng của các quốc gia châu Phi nhằm đạt được sự ổn định và tiến bộ về kinh tế và xã hội. Điều quan trọng là sự hợp tác của chúng tôi với châu Phi đã đạt đến một tầm cao mới trong những năm gần đây", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết thêm Moscow dự định phát triển hơn nữa lĩnh vực thương mại và đầu tư, nỗ lực xóa đói giảm nghèo, đào tạo nhân sự và đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực này.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác châu Phi của mình bằng mọi cách có thể để củng cố chủ quyền quốc gia và văn hóa, đồng thời tham gia tích cực hơn vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu", ông Putin khẳng định.

Châu Phi ngày càng tự tin khẳng định là một trong những trụ cột của thế giới đa cực mới nổi. Ông Putin chắc chắn diễn đàn lần này sẽ tạo thêm động lực cho sự hợp tác lâu dài giữa Nga và châu Phi.

Theo các quan chức Nga, diễn đàn có sự tham dự của 49 phái đoàn châu Phi, với 17 nguyên thủ quốc gia. Dự kiến, hội nghị sẽ thông qua tuyên bố chung, cũng như kế hoạch hành động của Diễn đàn Đối tác giữa quốc gia và châu lục đến năm 2026.

Hôm 25/7, ông Oleg Ozerov, Chủ tịch Ban Thư ký Diễn đàn Đối tác Nga - châu Phi, cho biết cuộc họp sẽ chứng kiến lễ ký kết "một gói thỏa thuận rất chắc chắn", bao gồm cả những thỏa thuận về chống khủng bố, không triển khai vũ khí trên không và đảm bảo an ninh quốc tế cũng như Kế hoạch hành động chung cho giai đoạn 2023-2026.

Ông Ozerov lưu ý diễn đàn cũng sẽ đề cập đến việc thiết lập các tuyến vận chuyển ngũ cốc và phân bón của Nga đến châu Phi. Việc này diễn ra sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine với lý do phương Tây không dỡ bỏ lệnh trừng phạt vốn đang cản trở xuất khẩu nông sản của Nga.

Tuy nhiên, ngày 25/7, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Pháp, đang gây áp lực chưa từng có đối với các nước châu Phi để ngăn cản họ tham dự diễn đàn.

Theo ông Peskov, phương Tây trên thực tế đang cản trở quyền chủ quyền của các quốc gia châu Phi trong việc độc lập lựa chọn đối tác để mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực cũng như để thảo luận về các vấn đề nóng hiện nay.

Theo RT