1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp: Vụ tấn công tại nhà máy khí đốt là khủng bố

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 26/6 đã lên án vụ tấn công nhà máy khí đốt ở thị trấn Saint-Quentin-Fallavier, làm một người chết và 2 người bị thương là một vụ khủng bố...

Khu vực xảy ra vụ tấn công ở miền Đông nước Pháp. (Nguồn:

Khu vực xảy ra vụ tấn công ở miền Đông nước Pháp. (Nguồn: Twitter)

Theo AFP, một kẻ mang lá cờ Hồi giáo cực đoan vừa thực hiện cuộc tấn công vào một nhà máy sản xuất khí gas tại Saint-Quentin-Fallavier, gần Grenoble, miền Đông nước Pháp, làm ít nhất một người chết và nhiều người bị thương.
 
Nghi phạm đã xông vào nhà máy và kích hoạt hàng loạt thiết bị nổ loại nhỏ.

Một nguồn tin cho biết, cơ quan công tố nước này đã tìm thấy một thi thể bị mất đầu tại gần nhà máy, nơi xảy ra vụ tấn công., bên cạnh một lá cờ Hồi giáo cực đoan.

Theo tờ Le Dauphine, người đàn ông bị sát hại không phải công nhân tại nhà máy.

Vụ tấn công xảy ra gần 6 tháng sau vụ những kẻ Hồi giáo cực đoan tấn công vào tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo, cùng vụ bắt cóc ở ngoại ô thủ đô Paris hồi tháng Một khiến 17 người thiệt mạng.

Cảnh sát, cứu hỏa triển khai lực lượng ở hiện trường vụ tấn công gần Grenoble. (Nguồn:
Cảnh sát, cứu hỏa triển khai lực lượng ở hiện trường vụ tấn công gần Grenoble. (Nguồn: Twitter)

Cảnh sát cho biết Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã trực tiếp đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Báo chí Pháp cho biết cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ tấn công trên.
 
* Tiếp tục cập nhật:
 
Cảnh sát Pháp đã bắt được nghi phạm gây ra vụ tấn công gần Grenoble (Nguồn: Twiter)

Cảnh sát Pháp đã bắt được nghi phạm gây ra vụ tấn công gần Grenoble (Nguồn: Twiter)

AFP dẫn nguồn tin công tố Pháp cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ được nghi phạm tấn công vào nhà máy sản xuất gas ở Saint-Quentin-Fallavier, gần Grenoble, khiến ít nhất một người chết và nhiều người bị thương.

Nghi phạm được cho là khoảng 30 tuổi, đã có hồ sơ trong cơ quan tình báo Pháp.

Tên này đã xông vào nhà máy và kích hoạt nhiều thiết bị nổ, đồng thời mang theo một lá cờ có tiếng Arab.

Một thi thể người đàn ông mất đầu cũng được tìm thấy ở gần nhà máy, chiếc đầu của nạn nhân được ghim lên hàng rào vào cùng lá cờ có tiếng Arab.
* * Tiếp tục cập nhật:
Cảnh sát và lính cứu hỏa tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh:
Cảnh sát và lính cứu hỏa tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: AFP)

Giới chức Pháp ngày 26/6 đã tìm thấy đầu của nạn nhân bị chặt đầu trong vụ tấn công vào nhà máy sản xuất khí gas ở Saint-Quentin-Fallavier, gần Grenoble. Theo đó, đầu của nạn nhân bị găm lên cổng nhà máy cùng với lá cờ có chữ Arab. 

Trước đó, xác của người đàn ông được tìm thấy ở gần nhà máy, được phủ một lá cờ có chữ Arab. Báo Pháp cho biết người đàn ông không phải công nhân nhà máy.

Cảnh sát đã bắt được nghi phạm thực hiện vụ tấn công, bằng cách xông vào nhà máy, kích hoạt nhiều thiết bị nổ nhỏ khiến ít nhất 10 người bị thương.

Một nguồn tin nói với AFP rằng nghi phạm khoảng 30 tuổi, có trong hồ sơ của cơ quan tình báo Pháp.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra nghi phạm theo hướng tên này thực hiện cả hai vụ tấn công trên.

Một cuộc điều tra khủng bố cũng được tiến hành, trong khi Thủ tướng Pháp Manuel Valls yêu cầu thắt chặt an ninh tại khu vực xảy ra vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra nửa năm sau vụ những kẻ Hồi giáo cực đoan tấn công vào tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo ở Paris, cùng các vụ bắt cóc con tin, khiến 17 người thiệt mạng hồi tháng 1/2015./.

*** Tiếp tục cập nhật:

Video hiện trường vụ tấn công kinh hoàng ở Pháp, 1 người mất đầu
Cảnh sát Pháp phong tỏa lối vào Công ty thiết bị hàng không ở Saint-Quentin-Fallavier, gần Lyon. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 
Một kẻ mang lá cờ Hồi giáo cực đoan vừa thực hiện cuộc tấn công vào một nhà máy sản xuất khí gas tại Saint-Quentin-Fallavier, gần Grenoble, miền Đông nước Pháp, làm ít nhất một người chết và khoảng 10 người bị thương.

Nghi phạm được cho là khoảng 30 tuổi, đã có hồ sơ trong cơ quan tình báo Pháp.

Tên này đã xông vào nhà máy và kích hoạt nhiều thiết bị nổ, đồng thời mang theo một lá cờ có tiếng Arab.

Một thi thể người đàn ông mất đầu cũng được tìm thấy ở gần nhà máy, chiếc đầu của nạn nhân được ghim lên hàng rào vào cùng lá cờ có tiếng Arab.
 

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 26/6 đã lên án vụ tấn công nhà máy khí đốt ở thị trấn Saint-Quentin-Fallavier, làm một người chết và 2 người bị thương là một vụ khủng bố, đồng thời cho biết một thủ phạm người Hồi giáo đã bị bắt giữ và nhiều khả năng có thêm một đồng phạm khác.

Phát biểu với giới báo chí tại Brussels (Bỉ), nơi ông phải rút ngắn thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh EU để về nước, Tổng thống Hollande cho rằng mục đích của những kẻ tấn công là gây ra một vụ nổ lớn. Vụ tấn công này rõ ràng mang tính khủng bố khi một xác chết và một cái đầu đã được tìm thấy với dải băng viết bằng tiếng Arab.

Ông cho biết đã xác định được danh tính một đối tượng gây ra vụ tấn công và nhà chức trách đang truy tìm đối tượng thứ hai.

Tổng thống Pháp thông báo cảnh sát đã tăng cường lực lượng tại khu vực này và một số cơ sở công nghiệp đề phòng xảy ra các vụ tấn công tương tự.

Theo một số nguồn tin của cảnh sát, hai đối tượng đã lái một chiếc xe lao vào nhà máy và đâm vào các bồn chứa gas, gây ra một vụ nổ lớn.

 Nhà máy khí đốt trên thuộc Tập đoàn Air Products, một công ty của Mỹ chuyên sản xuất khí đốt công nghiệp.

 Vụ tấn công này xảy ra gần 6 tháng sau khi cả nước Pháp chấn động do một số phần tử Hồi giáo vũ trang gây ra các vụ tấn công ở thủ đô Paris, trong đó có tòa soạn báo Charlie Hebdo, giết chết 17 người và làm nhiều người bị thương./.

 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/phap-rung-dong-voi-vu-tan-cong-chat-dau-tai-nha-may-gas/329830.vnp

http://www.vietnamplus.vn/phap-bat-nghi-pham-tan-cong-vao-nha-may-gas-gan-grenoble/329837.vnp

http://www.vietnamplus.vn/vu-tan-cong-o-phap-dau-nan-nhan-bi-gam-len-cong-nha-may/329841.vnp

http://www.vietnamplus.vn/video-hien-truong-vu-tan-cong-kinh-hoang-o-phap-1-nguoi-mat-dau/329849.vnp

http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-phap-vu-tan-cong-tai-nha-may-khi-dot-la-khung-bo/329861.vnp