1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp “nổi đóa” chuyện vợ bị nói xấu

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đe dọa “đấm vào mặt” một tổng biên tập sau khi tạp chí của ông này gọi bà Carla Bruni là người chuyên quyến rũ đàn ông, theo một cuốn hồi ký mới.

 
Tổng thống Pháp “nổi đóa” chuyện vợ bị nói xấu - 1
Cuốn hồi ký về Tổng thống Pháp của Franz-Olivier Giesbert (trái).

Cơn giận dữ diễn ra khi ông Sarkozy có cuộc nói chuyện qua điện thoại kéo dài 40 phút với một tổng biên tập hồi năm 2008.

Các trích đoạn của cuốn hồi ký của Franz-Olivier Giesbert, Tổng biên tập tạp chí Le Point, đã xuất hiện trên báo chí Pháp hôm qua.

Tổng thống Pháp không có bình luận gì về những tiết lộ trên.

Cuốn hồi ký mới về ông Sarkozy cho hay, Le Point đã đăng tải một bài viết hồi năm 2008 trong đó đưa ra “24 lời khuyên” đối với Tổng thống Sarkozy trước đám cưới của ông với Carla Bruni, một cựu siêu mẫu Italia.

Một lời khuyên viết: “Đừng giới thiệu người vợ mới của ông với các con trai, Barack Obama hay bất kỳ quý ông đẹp trai nào”.

Theo ông Giesbert, Tổng thống Sarkozy nói với ông rằng “bài báo này thật ghê tởm và tôi có thể đấm vào mặt ông”.

Giesbert hỏi: “Ông đang đe dọa tôi đấy à?” - ông Sarkozy đáp: “Ông đáng bị thế lắm. Tôi không biết điều gì có thể ngăn tôi làm việc đó”.

Cuốn hồi ký của Giesbert về ông Sarkozy có tựa đề “Ngài Tổng thống, các bối cảnh từ đời sống chính trị 2005-2011”, đã ra mắt hôm thứ 5 vừa rồi.

Trước khi kết hôn với Tổng thống Pháp, Carla Bruni từng hẹn hò với các ca sĩ nhạc rock, diễn viên và những người nổi tiếng khác. Những người tình cũ của Bruni được cho là bao gồm Mick Jagger, Eric Clapton và Donald Trump.

Giesbert viết rằng chính Bruni đã xoa dịu cuộc tranh cãi, giải thích với ông rằng Tổng thống Sarkozy rất yêu bà và không chịu được những điều như thế viết về vợ mình.

An Bình
Theo BBC