1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Pháp: Charlie Hebdo đã tái sinh

(Dân trí) - Tổng thống Pháp ngày 14/1 tuyên bố Charlie Hebdo và những giá trị của tờ tạp chí châm biếm này sẽ tiếp tục tồn tại. Charlie Hebdo sẽ in thêm ấn phẩm mới nhất, nâng số lượng phát hành lên 5 triệu bản, sau khi số báo này cháy hàng chỉ vài giờ sau khi xuất bản.

Số báo mới nhất của tạp chí châm biếm

Số báo mới nhất của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo đã hết hàng trên toàn nước Pháp chỉ vài giờ sau khi phát hành. (Ảnh: AP)

Tổng thống Pháp Francois Hollande tối ngày 14/1đã tuyên bố: “Charlie Hebdo còn sống và sẽ tiếp tục sống”.

“Khủng bố có thể sát hại đàn ông và phụ nữ nhưng không thể bóp chết được những ý tưởng. Một tuần sau khi bị tấn công, Charlie đã tái sinh”,  Tổng thống Hollande cho hay.

Trước đó, cùng ngày, ấn phẩm mới nhất của Charlie Hebdo với trang bìa khắc họa nhà tiên tri Mohammed cầm biểu ngữ “Tôi là Charlie”, phía trên là thông điệp “Mọi chuyện đều được tha thứ”, đã được bán hết trên toàn nước Pháp chỉ vài giờ sau khi xuất bản.

Ấn phẩm mới của Charlie Hebdo được in thêm
 
"Số báo sống sót" của Charlie Hebdo, tên gọi mà các biên tạp viên đặt cho ấn phẩm ngày 14/1, đang được in thêm để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Véronique Faujour, người đứng đầu nhà in Messageries Lyonnaises de Presse, cho biết số lượng ấn phẩm được in sẽ tăng lên 5 triệu bản.

Năm triệu bản ấn phẩm Charlie Hebdo tuần này được xuất bản trên 25 quốc gia, bằng 6 thứ tiếng bao gồm Anh, Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì chỉ 60.000 bản trên thị trường Pháp như thường lệ. Lợi nhuận của số báo ra ngày 14/1 sẽ được dành cho gia đình của các nạn nhân bị bắn chết tuần trước.

Trưa ngày 7/1, 12 nạn nhân, trong đó có 8 nhà báo, biên tập viên chủ lực của tạp chí Charlie Hebdo, đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng, do anh em nhà Kouachi tiến hành nhằm “trả thù cho nhà tiên tri”. Nhiều ý kiến cho rằng Charlie Hebdo bị tấn công bởi tạp chí châm biếm nổi tiếng này đã đăng tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi.

Hôm qua 14/1, tổ chức al-Qaeda trên bán đảo ẢRập (AQAP) đã tung lên mạng một video thừa nhận trách nhiệm trong vụ xả súng đẫm máu này. AQAP cho hay chúng đã liên lạc với anh em nhà Kouachi và tiến hành vụ tấn công dưới sự chỉ đạo của Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh tối cao của mạng lưới khủng bố khét tiếng al-Qaeda.

Thoa Phạm
Theo BBC