1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama sắp công du Đông Nam Á, củng cố “trục xoay”

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 13/9 công bố Tổng thống Obama sẽ công du 4 nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Brunei, Malaysia và Philippines từ 6-12/10.

 
Tổng thống Mỹ Obama (phải) sẽ gặp Tổng thống Philippines Aquino vào tháng tới.
Tổng thống Mỹ Obama (phải) sẽ gặp Tổng thống Philippines Aquino vào tháng tới.

Chuyến công du 4 nước Đông Nam Á của Tổng thống Obama được cho là nhằm củng cố “trục xoay” sang châu Á của chính quyền Mỹ. Theo tuyên bố của Nhà Trắng ngày 13/9, chuyến công du của ông Obama là “một phần trong cam kết của Tổng thống nhằm tăng cường sự can dự về chính trị, kinh tế và an ninh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương”.

 

Ông sẽ bắt đầu chuyến công du ở Bali, Indonesia, nhằm dự Diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Sau đó ông sẽ tới Brunei, dự Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và Thượng đỉnh Đông Á (EAS), có cuộc gặp với Quốc vương Brunei. Tại Malaysia, ông Obama dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Najib và có bài phát biểu dẫn đề tại Thượng đỉnh các Doanh nghiệp toàn cầu.

 

Trong khi đó, người phát ngôn Tổng thống Philippines Aquino, ông Edwin Lacierda, cho hay, “Tổng thống Obama sẽ gặp Tổng thống Aquino để thảo luận về cách thức củng cố thêm mối quan hệ đồng minh Philippines-Mỹ, trong đó có mở rộng an ninh, kinh tế và mối quan hệ giữa người dân hai nước”.

 

Chuyến công du của Tổng thống Obama tới Philippines diễn ra từ 11-12/10, trong bối cảnh 2 đồng minh đang mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines, vào thời điểm Manila đang tìm cách đối đầu với điều mà nước này coi là mối đe dọa ngày càng lớn của Trung Quốc.

 

Thỏa thuận dự kiến cho phép thêm binh sỹ, máy bay và tàu của Mỹ tạm thời tới Philippines, trong khi Washington tái tập trung sự quan tâm đối với châu Á.

 

Sau chuyến thăm Philippines vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho hay đôi bên đang tiến tới hoàn thành một thỏa thuận khung. Giới chức Philippines trước đó lạc quan cho rằng thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong năm nay.

 

Mỹ đã đóng cửa các căn cứ lớn của mình ở Philippines, nước từng là thuộc địa của Mỹ, khi tinh thần bài Mỹ tăng cao.

 

Nhưng giờ đây, Philippines đang đối mặt với các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc và yêu cầu Mỹ hỗ trợ để họ giám sát các vùng biển của mình tốt hơn.

 

Trong khi đó, Mỹ lại đang nỗ lực củng cố mối quan hệ ở khắp Đông Nam Á, một phần cũng được cho là nhằm đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

 

Phan Anh

Theo AFP