1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama sắp công du châu Á, củng cố “trục xoay”

(Dân trí) - Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Tổng thống Obama sẽ công du 4 nước châu Á gồm Nhật, Hàn, Malaysia, Philipines vào cuối tháng 4 này, nhằm củng cố “trục xoay” của Mỹ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

 
Tổng thống Obama tiếp Thủ tướng Nhật Abe tại Nhà Trắng ngày 22/2.
Tổng thống Obama tiếp Thủ tướng Nhật Abe tại Nhà Trắng ngày 22/2.


Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, ngày 12/4 Văn phòng thư ký báo chí Nhà Trắng ra thông cáo cho biết, Nhật sẽ là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á vào cuối tháng 4 tới của Tổng thống Mỹ Obama. Chuyến công du là một phần nhằm củng cố chính sách chuyển hướng tập trung sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền ông Obama.

Trong chuyến thăm Nhật, ông Obama dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Abe, nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh kéo dài suốt 54 năm qua giữa hai nước. Hợp tác về ngoại giao, kinh tế, như đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP), cũng là trọng tâm của chuyến công du.

Tiếp đó Tổng thống Obama sẽ lần lượt tới Hàn Quốc, Malaysia.

Chặng dừng chân cuối cùng của Tổng thống Mỹ là ở Philippines, nước đồng minh châu Á theo hiệp ước thứ 5 mà ông Obama thăm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Aquino, nhằm củng cố hợp tác kinh tế, an ninh thông qua hiện đại hóa liên minh quốc phòng, các nỗ lực mở rộng quan hệ kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua chương trình Đối tác Tăng trưởng, và thông qua các mối quan hệ nhân dân sâu sắc và lâu dài.

Vũ Quý