1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama: Châu Á có thể trông cậy vào Mỹ

(Dân trí) - Trong chuyến công du cuối cùng tới châu Á trên cương vị lãnh đạo Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama một lần nữa nhấn mạnh sự can dự lâu dài của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định các nước trong khu vực có thể trông cậy vào Washington kể cả khi khó khăn hay thuận lợi.

Tổng thống Obama chào các đại biểu sau khi kết thúc bài phát biểu ở thủ đô Viêng Chăn của Lào ngày 6/9 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Obama chào các đại biểu sau khi kết thúc bài phát biểu ở thủ đô Viêng Chăn của Lào ngày 6/9 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại thủ đô Viêng Chăn của Lào hôm nay 6/9, Tổng thống Barack Obama tái khẳng định sự can dự của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngay cả khi ông rời nhiệm sở vào năm tới. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh chính sách đối ngoại xoay trục về châu Á của Washington không phải là chuyện nhất thời trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

“Những lợi ích của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương không phải là điều mới mẻ. Đây cũng không phải chuyện nhất thời, mà là lợi ích quốc gia cơ bản”, Tổng thống Obama nói.

“Với tư cách là tổng thống, một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của tôi là làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các quốc gia cũng như người dân ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông Obama nói thêm.

Cũng theo Tổng thống Obama, mặc dù chỉ còn vài tháng nữa ông sẽ chính thức rời Nhà Trắng và chuyển giao quyền lực cho một người khác, nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho mối quan hệ thâm giao giữa Mỹ và các nước châu Á - Thái Bình Dương, thay vào đó mối quan hệ giữa Washington và khu vực này sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm tới.

“Chúng tôi đã đến đây và sẽ ở lại. Kể cả khi khó khăn hay thuận lợi, các bạn đều có thể trông cậy vào nước Mỹ”, ông Obama khẳng định.

Cũng trong bài phát biểu tại Viêng Chăn, Tổng thống Obama nêu lại lập trường của Mỹ trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang có những động thái ngang nhiên để theo đuổi yêu sách “đường chín đoạn” phi lý nhằm chiếm trọn khu vực này.

“Trên khắp khu vực này, gồm cả Biển Đông và Hoa Đông, Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu thuyền đến hoạt động ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, đồng thời ủng hộ quyền của các quốc gia khác được hành động tương tự”, ông Obama nhấn mạnh.

Chuyến công du tới Lào lần này là chuyến đi thứ 11 và cũng là chuyến đi cuối cùng của ông Obama tới châu Á trên cương vị là tổng thống đương nhiệm của Mỹ. Tại Lào, ông sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và có cuộc gặp song phương với lãnh đạo cấp cao của Lào.

Thành Đạt

Theo AFP