1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ thay Thư ký báo chí Nhà Trắng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thư ký báo chí Nhà Trắng đương nhiệm Jen Psaki sẽ rời nhiệm sở vào ngày 13/5 tới và kế nhiệm bà chính là vị phó Karine Jean-Pierre.

Tổng thống Mỹ thay Thư ký báo chí Nhà Trắng - 1

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki (phải) và người kế nhiệm Karine Jean-Pierre hôm 5/5 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden ra thông báo hôm thứ 5 về việc ông đã lựa chọn phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre để thay thế Thư ký báo chí đương nhiệm Jen Psaki.

Trước đó, bà Psaki đã thông báo sẽ rời nhiệm sở vào ngày 13/5 tới và có khả năng sẽ nhận một công việc mới tại kênh truyền hình MSNBC. Bà Psaki đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng từ tháng 1/2021, ngay sau khi Tổng thống Biden nhận chức. Trước đó, bà từng đảm nhiệm vị trí Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ và Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng dưới thời của Tổng thống Barack Obama.

"Jen Psaki đã đặt ra một tiêu chuẩn mới về sự nhã nhặn, tôn trọng và lịch thiệp cho Phòng họp báo của Nhà Trắng. Cô ấy cũng đã nâng cao chuẩn mực về việc giao tiếp trực tiếp và trung thực với người dân Mỹ trong khi vẫn giữ được khiếu hài hước của mình", Tổng thống Biden phát biểu và cảm ơn bà Psaki.

Về tân Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre, bà sẽ làm nên lịch sử khi là người da màu đầu tiên đảm nhận vị trí quan trọng này. Năm nay 45 tuổi, bà Jean-Pierre đã có kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong chính trường Mỹ. Trước khi trở thành phó Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà từng là Chánh văn phòng cho chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Theo Reuters