Tổng thống Mỹ: Iran thiệt hại 1.500-2.000 tỷ USD vì xung đột
(Dân trí) - Thiệt hại mà Iran phải gánh chịu trong cuộc xung đột vào khoảng 1.500-2.000 tỷ USD, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Évian-les-Bains, Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
“Vâng, họ cần đầu tư, bởi vì chúng tôi đã gây ra thiệt hại trị giá 1.500 tỷ USD, có thể là 2.000 tỷ USD. Vì vậy sẽ phải có ai đó giúp họ khắc phục hậu quả. Không có gì bảo đảm rằng sẽ có người giúp họ, và có thể các nước láng giềng sẽ hỗ trợ phần nào. Tôi không biết, nhưng đó là một số tiền khổng lồ. Gần như không ai có số tiền như vậy. Đó là mức độ thiệt hại đã xảy ra. Nhưng chúng tôi không bàn đến chuyện tiền bạc nào cả, đó là một câu chuyện bịa đặt”, ông nhấn mạnh.
Theo ông Trump, việc Mỹ ngừng các cuộc không kích Iran đã tạo điều kiện để hoạt động hàng hải trong khu vực được khôi phục.
“Nếu tôi làm điều ngược lại, nếu tôi tiếp tục ném bom họ thêm 4 ngày nữa, tiếp tục ném bom dữ dội vào họ, thì tôi sẽ bị chỉ trích. Nếu chúng tôi tiếp tục ném bom, những con tàu đó sẽ không thể lưu thông và khi đó bạn đang nói tới 500 triệu, 600 triệu, thậm chí 700 triệu USD mỗi ngày. Đó là một khoản tiền rất lớn”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Ông Trump nói rằng, các kho dự trữ dầu mỏ có thể đã cạn kiệt chỉ trong vòng 4 tuần nếu eo biển Hormuz không được mở lại.
“Chúng ta sẽ cạn dự trữ sau khoảng 4 tuần. Các bạn biết đấy, trên khắp thế giới đều có các kho dự trữ, nhưng rồi chúng cũng sẽ cạn dần, và sẽ đến lúc không còn dầu để sử dụng nữa", ông nói.
Ông cho rằng tình hình sẽ trở nên “hỗn loạn” nếu nguồn dầu bị cạn kiệt. Hiện chưa rõ ông Trump đang đề cập đến lượng dự trữ dầu của Mỹ hay tổng lượng dự trữ toàn cầu. Nhà Trắng từ chối giải thích thêm và dẫn lại nguyên văn phát biểu của Tổng thống.
Trong những tuần gần đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo rằng lượng dự trữ dầu đang suy giảm.
Tổng giám đốc IEA Fatih Birol tháng trước cho biết việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ đang giúp duy trì nguồn cung cho thị trường, nhưng cảnh báo rằng các kho dự trữ này “không phải là vô tận”.
Khi đó, ông cho biết do chiến sự và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, lượng tồn kho thương mại chỉ còn đủ cho vài tuần. IEA cũng cảnh báo hồi tháng 5 rằng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ vượt nguồn cung.
Khi xung đột bùng phát, Mỹ và các nước thành viên IEA khác đã thông báo sẽ xuất dầu từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung thêm 400 triệu thùng dầu cho thị trường.
Trong khuôn khổ quyết định này, chính quyền ông Trump cho biết sẽ xuất 172 triệu thùng từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ. Việc xuất kho dự kiến diễn ra trong vòng 120 ngày.
Thời điểm đó, SPR của Mỹ chứa khoảng 415 triệu thùng dầu. Điều này đồng nghĩa việc xuất thêm 172 triệu thùng sẽ làm lượng dự trữ giảm xuống còn khoảng 243 triệu thùng, nếu không có sự bổ sung hoặc điều chỉnh nào khác.
Dữ liệu công bố trong tuần này cho thấy Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983, còn khoảng 340 triệu thùng.
Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Việc tuyến đường này bị phong tỏa trong những tháng qua đã đẩy giá dầu tăng vọt, đồng thời khiến giá nhiên liệu bán lẻ đối với người tiêu dùng tăng theo.





