1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Iran lại "nắn gân" phương Tây

(Dân trí) – Các lực lượng vũ trang Iran sẽ làm cho kẻ thù phải hối tiếc vì bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo, Tổng thống Ahmadinejad phát biểu nhân kỷ niệm ngày Quân đội quốc gia Iran.

 

Tổng thống Iran lại nắn gân phương Tây


Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Quân đội quốc gia ở ngoại vi thủ đô Tehran.

 Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đưa ra lời cảnh báo trên tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Quân đội quôc gia, được tổ chức tại khu lăng mộ của Đại giáo chủ Ayatollah Khomeini ở ngoại vi thủ đô Tehran.

“Các lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ khiến cho kẻ thù phải ân hận và hối tiếc sâu sắc nếu như họ tiến hành bất kỳ hành động gây hấn và xâm phạm đến các lợi ích của Iran”, ông Ahmadinejad nhấn mạnh trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Mặc dù ông Ahmadinejad không đề cập cụ thể “kẻ thù” ở đây là những nước nào, song thông thường những ngôn từ này được dùng để ám chỉ phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Israel.

"Mọi hành động can thiệp từ bên ngoài đều không mang lại kết quả, ngoại trừ sự hủy diệt, đổ vỡ và bất ổn”, ông Ahmadinejad nói thêm.

Những giọng điệu cứng rắn điển hình này của Tổng thống Ahmadinejad trái ngược hoàn toàn với bầu không khí có vẻ “ấm nồng” hiện nay giữa Iran và phương Tây sau khi hai bên đạt được những tiến bộ thận trọng trong cuộc đàm phán hôm 14/4. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sau gần 15 tháng gián đoạn.

Vì vậy, phát biểu này của ông Ahmadinejad có thể sẽ gây ra lo ngại cho phương Tây, những nước vốn đang nghi ngờ Tehran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự.

Cũng tại lễ duyệt binh, Iran đã cho trình làng một loạt vũ khí do nước này tự chế tạo như tên lửa tầm ngắn, xe tăng, máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, trực thăng quân sự và hệ thống phòng không.

Đáng lưu ý trong số này là tên lửa dẫn đường Qadr  nặng gần 1.000kg. Iran cho biết tên lửa Qadr có thể giúp nước này ngăn chặn hiệu quả sự hiện diện của hải quân Mỹ ở vùng Vịnh trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Vũ Anh
Theo AP