1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Indonesia xin lỗi về tình trạng khói bụi kỷ lục

(Dân trí) - Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm qua đã lên tiếng xin lỗi Singapore và Malaysia sau khi tình trạng khói bụi do cháy rừng tại nước này ảnh hưởng nặng nề tới hai nước láng giềng. Ông khẳng định Indonesia đang nỗ lực tối đa để kiểm soát tình hình.

Các đám cháy rừng tại Indonesia vẫn tỏa khói dày đặc
Các đám cháy rừng tại Indonesia vẫn tỏa khói dày đặc

Cùng lúc đó ông Yudhoyono đã quyết định huy động quân đội và cảnh sát tham gia kiểm soát cháy rừng trên đảo Sumatra. Quyết định trên được ông đưa ra sau khi rà soát lại các nỗ lực trong tuần trước đó và nhận thấy chưa đạt được tiến triển mong muốn.

Trong phát biểu đầu tiên kể từ sau những đám cháy rừng lan rộng, Tổng thống Indonesia khẳng định chính quyền trung ương sẽ đứng ra điều hành mọi nỗ lực kiểm soát cháy rừng, vốn trước đây vẫn do tỉnh Riau thực hiện.

Ông Yudhoyono khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp để dập tắt các đám cháy rừng, vốn đang tạo ra những màn khói dày, bao phủ các quốc gia láng giềng Singapore và Malaysia.

“Với tư cách Tổng thống, tôi xin lỗi và mong những người bạn Singapore và Malaysia thấu hiểu”, ông Yudhoyono nói trong cuộc họp báo vào tối muộn hôm qua.

Ông khẳng định các đám cháy rừng xảy ra hoàn toàn không do chủ ý của bên nào nhưng thừa nhận chính quyền tỉnh Riau đã chậm chạp trong việc ngăn lửa lan rộng.

Biện pháp chủ đạo được ông Yudhoyono chỉ đạo lúc này đó là huy động máy bay quân sự mang theo bom nước để khống chế các đám cháy và tạo mây để gây mưa. Khoảng 200 tỷ rupiah, tương đương 20 triệu USD được phân bổ cho hoạt động kiểm soát thảm họa.

Sau một tuần bị khói bụi bao phủ, đến hôm nay, khu vực trung tâm tài chính của Singapore đã quang đãng hơn. Chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm từ cuối tuần qua đã được cải thiện và ở trên mức “không tốt” cho sức khỏe. Trước đó trong chiều thứ 6, chỉ số này đã lập kỷ lục ở mức 401, bị cho là có thể đe dọa tính mạng những người giá và bị bệnh hô hấp.

Trong khi đó tình hình tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia sáng nay vẫn bị khói bụi bao phủ.

Thanh Tùng
Theo AFP