Tổng thống Indonesia gây bất ngờ khi chọn tư lệnh quân đội mới
(Dân trí) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 10/6 đã tuyên bố chọn tham mưu trưởng lục quân, tướng Gatot Nurmantyo, vào vị trí tham mưu trưởng quân đội nước này, trong một quyết định có phần bất ngờ và phá vỡ truyền thống “xoay vòng” vị trí lãnh đạo trong quân đội.

Trước khi quyết định trên được công bố, đã có nhiều tin đồn cho rằng tư lệnh lực lượng không quân sẽ được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo quân đội, sau khi tư lệnh hiện tại, tướng Moeldoko về hưu vào ngày 1/8 tới.
Quân đội Indonesia thường có truyền thống luân phiên vị trí tư lệnh giữa các lực lượng. Tuy nhiên, việc tướng Moeldoko, một người từng đứng đầu lục quân, sẽ được kế nhiệm bởi tướng Gatot Nurmantyo - một lãnh đạo lục quân khác, đã phá vỡ truyền thống này. Đồng thời, nó cũng một lần nữa khẳng định vị thế vượt trội của lục quân so với các lực lượng khác trong quân đội Indonesia.
“Lẽ ra lần này phải tới lượt lực lượng không quân, do đó họ sẽ không hài lòng với quyết định này”, nhà phân tích quân sự Yohanes Suleiman tại Indonesia cho biết. “Đây là một cách để đảm bảo lực lượng lục quân vẫn liên quan trong lúc Tổng thống cải tổ hải quân và không quân nhằm theo đuổi các mục tiêu hàng hải của mình”,
Quân đội Indonesia trong lịch sử vẫn tham gia sâu rộng vào chính trị, cho đến tận năm 1998, khi tướng Suharto ra đi.
Teten Masduki, người phát ngôn của Tổng thống Indonesia, đã lên tiếng bảo vệ lựa chọn này, sau khi quyết định phê chuẩn được đưa lên quốc hội hôm 9/6.
“Với tư cách tổng tư lệnh, Tổng thống có thẩm quyền bổ nhiệm người đứng đầu quân đội với sự phê chuẩn của quốc hội. Ông ấy chọn Nurmantyo bởi tin tưởng rằng Nurmantyo có thể củng cố sức mạnh quân đội để ứng phó với những thay đổi địa chính trị và địa chiến lược”.
Là một đồng minh của Mỹ, Indonesia không trực tiếp liên quan tới những tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông, và tự xem mình là “người trung gian chân thành” giữa Trung Quốc và một số thành viên ASEAN.
Tuy nhiên, trước tình hình căng thẳng trong khu vực, Indonesia có kế hoạch nâng cấp lực lượng vũ trang tại khu vực Biển Đông gần khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.





