1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hollande nói chưa chắc chắn về việc đón tiếp ông Putin tại Pháp

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng ông không chắc chắn về việc sẽ đón tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi ông chủ Điện Kremlin có chuyến thăm tới Pháp vào ngày 19/10 tới.

Tổng thống Pháp Hollande (trái) và người đồng cấp Nga Putin (Ảnh: RT)
Tổng thống Pháp Hollande (trái) và người đồng cấp Nga Putin (Ảnh: RT)

Trong một đoạn phỏng vấn với kênh truyền hình TF1 được công bố vào ngày 9/10, Tổng thống Francois Hollande nói ông không chắc sẽ đón tiếp nhà lãnh đạo Nga khi ông Putin tới thủ đô Paris vào tuần tới, đồng thời chỉ trích sự hậu thuẫn “không thể chấp nhận được” của Tổng thống Nga đối với các cuộc không kích ở Syria.

Theo Reuters, khi được hỏi về chuyến thăm của ông chủ điện Kremlin tới Pháp, ông Hollande nói với kênh TF1 rằng ông “có thể” sẽ đón tiếp ông Putin, song chưa chắc chắn về việc này.

“Tôi vẫn đang tự chất vấn mình về việc này”, Tổng thống Hollande nói.

“Liệu chúng ta có thể làm điều gì đó để ngăn chặn ông ấy (Putin) thực hiện những cam kết (của Nga) với chế độ Syria, trong đó ủng hộ lực lượng không quân ném bom vào các khu vực dân cư tại thành phố Aleppo (Syria)?”, ông Hollande đặt câu hỏi.

Cũng theo nhà lãnh đạo Pháp, người dân sống tại khu vực đông Aleppo, nơi phải hứng chịu những đợt ném bom nặng nề trong các cuộc không kích của Nga và quân đội chính phủ Syria, “giờ đã trở thành nạn nhân của các tội ác chiến tranh”.

“Những ai gây ra các hành động này phải gánh trách nhiệm, thậm chí trước Tòa án Hình sự Quốc tế”, Tổng thống Hollande nhấn mạnh.

Ngày 6/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Hollande trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Pháp vào ngày 19/10. Chuyến đi lần này của ông Putin đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước đó.

“Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, bao gồm vấn đề Syria và Ukraine”, Ngoại trưởng Lavrov nói với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault trong cuộc gặp tại thủ đô Moscow hồi tuần trước.

Trước đó, ngày 8/10, Nga đã bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Pháp soạn thảo nhằm chấm dứt các cuộc không kích tại Aleppo. Là quốc gia phản đối chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong dự thảo nghị quyết của mình, Pháp đã yêu cầu lực lượng quân đội chính phủ Syria dừng ngay các cuộc không kích và tấn công quân sự tại Aleppo đồng thời mở đường cho các nhóm viện trợ nhân đạo tới các khu vực ở Syria.

Trong khi đó, Nga từ đầu vẫn ủng hộ quân đội chính phủ Syria tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các nhóm phiến quân nổi dậy và đã phủ quyết để phản đối dự thảo của Pháp. Đây là lần thứ 5 Moscow sử dụng quyền phủ quyết đối với một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an liên quan tới cuộc xung đột tại Syria.

Thành Đạt

Tổng hợp