1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Duterte: Mỹ, EU cứ việc ngừng hỗ trợ Philippines nếu muốn

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 6/10 tuyên bố nếu Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cảm thấy không hài lòng với cuộc chiến chống ma túy tại Philippines và muốn ngừng hỗ trợ nước này thì “cứ thế mà làm”.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

“Tôi không mong đợi các nhóm nhân quyền, tôi không trông chờ ông Barack Obama, tôi cũng không hy vọng EU hiểu tôi”, Reuters dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte nói trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình tại lễ tuyên dương lực lượng cảnh sát ở tỉnh Mindanao, miền nam Philippines hôm nay 6/10.

“(Các bạn) không hiểu gì về tôi và nếu các bạn cho rằng đã đến lúc các bạn chấm dứt sự hỗ trợ của mình, thì các bạn cứ thế mà làm. Chúng tôi không cầu xin điều đó”, nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh.

Những phát ngôn gây sốc của Tổng thống Duterte trong thời gian qua khiến quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Philippines trở nên căng thẳng. Hồi tháng trước, Tổng thống Duterte được cho là có những lời thóa mạ nhằm vào người đồng cấp Mỹ Obama khiến cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo bị hủy bỏ vào phút chót.

Mới đây, ông Duterte tuyên bố công khai về việc chấm dứt tập trận chung với Mỹ, “tống khứ” lực lượng đặc nhiệm Mỹ ra khỏi khu vực phía nam Philippines và xem xét lại thỏa thuận quốc phòng đã ký với Washington cách đây 2 năm. Nhà lãnh đạo Philippines thậm chí còn bóng gió về việc “đường ai nấy đi” với Mỹ dù hai nước vốn là hai đồng minh thân cận.

Quan điểm của Ngoại trưởng Philippines về mối quan hệ với Mỹ

Cũng liên quan tới quan hệ giữa Washington và Manila, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm nay nói rằng Mỹ đã thất bại trước Philippines, khiến Tổng thống Duterte buộc phải định hình lại chính sách đối ngoại theo đường lối độc lập, không ngả mình theo những lợi ích và yêu cầu của Mỹ.

“Thoát khỏi sự phụ thuộc mang tính trói buộc để đối phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh trong và ngoài nước đã trở thành điều bắt buộc, nhằm chấm dứt sự quỵ lụy của chúng ta trước các lợi ích của Mỹ”, ông Yasay bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội Facebook.

Ông Yasay nói rằng Philippines sẽ mãi biết ơn Mỹ vì “vô số những điều ý nghĩa” mà Washington đã làm để vun đắp mối quan hệ đồng minh kéo dài hàng thập niên qua, tuy nhiên Philippines đến nay vẫn chưa phát triển và vẫn còn yếu kém về quân sự.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Philippines nói thêm rằng ở Biển Đông, Mỹ không thể đảm bảo giúp Philippines bảo vệ chủ quyền lãnh thổ dù hai nước đã ký hiệp ước tương trợ từ nhiều năm trước đây.

“Các lực lượng phòng vệ của chúng ta vẫn chưa thể đối phó với những mối đe dọa an ninh từ các đối thủ tiềm tàng, chứ chưa nói đến tác động trì trệ của các lực lượng này tới sự phát triển chung. Điều tệ hại hơn là đồng minh duy nhất của chúng ta lại không thể mang lại sự đảm bảo trong việc duy trì đường lối cứng rắn nhằm thực thi chủ quyền của chúng ta dựa trên luật pháp quốc tế”, Ngoại trưởng Yasay cho biết.

Ông Yasay nói thêm rằng Philippines sẽ hợp tác với Trung Quốc, đồng thời ghi nhận những bài học từ việc duy trì mối quan hệ quá thân thiết với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Duterte hôm 4/10 cũng tuyên bố sẽ mua vũ khí của Trung Quốc và Nga nếu Mỹ từ chối cung cấp cho Philippines.

“Những sai lầm trong quá khứ của chúng tôi trong việc thúc đẩy và tăng cường tình hữu nghị với người anh em da trắng (Mỹ) sẽ được xem là bài học cho mục đích này”, ông Yasay khẳng định.

Nhận xét về những bình luận của Ngoại trưởng Yasay, người phát ngôn của đại sứ quán Mỹ tại Manila Molly Koscina cho rằng những phát biểu này đi ngược lại với quan hệ gần gũi giữa người dân hai nước.

Thành Đạt

Tổng hợp