1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Duterte hoài nghi về quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 11/10 cho biết ông sẽ không chấm dứt hiệp ước quốc phòng với Mỹ nhưng bày tỏ sự hoài nghi về tầm quan trọng của hiệp ước này cũng như ý nghĩa của các cuộc tập trận chung với đồng minh lâu năm, điều mà ông cho rằng chỉ mang lại lợi ích cho riêng Washington.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

“Tôi không có ý định hủy bỏ hay chấm dứt quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ. Nhưng hãy để tôi hỏi các bạn… Các bạn có thực sự nghĩ là chúng ta cần điều đó không?”, AP dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước các quan chức chính phủ tại phủ tổng thống.

Mặc dù không nêu rõ lý do của việc nghi ngờ mối quan hệ đồng minh với Mỹ cũng như những thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước nhưng nhà lãnh đạo Philippines nói rằng trong trường hợp xảy ra xung đột giữa các cường quốc trên thế giới, Washington cũng chẳng thể làm được gì.

Ông Duterte mô tả Mỹ là một nước “kiêu ngạo” và bất lực khi không thể ngăn cản Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Ngoài ra, ông cũng cho rằng Philippines không được lợi gì từ các cuộc tập trận chung với Mỹ. “Vấn đề ở đây là gì? Họ là bên duy nhất được hưởng lợi. Họ là bên duy nhất có thể học hỏi từ các cuộc tập trận, còn chúng tôi thì không”, ông Duterte nói.

Tổng thống Duterte thời gian qua liên tục gia tăng những phát ngôn cứng rắn nhằm vào Mỹ. Ông từng tuyên bố sẽ hủy các cuộc tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông, bóng gió về việc chấm dứt hiệp ước quốc phòng từng ký với Mỹ, thậm chí dọa “đường ai nấy đi” với Washington bất chấp mối quan hệ đồng minh thân cận từ nhiều năm nay.

Trong khi thể hiện thái độ lạnh nhạt với Mỹ, Tổng thống Duterte lại cho thấy rõ sự quan tâm đặc biệt của ông dành cho Nga, Trung Quốc và Nhật Bản. Ông cũng tiết lộ kế hoạch tới thăm các nước này trong thời gian tới.

“Trung Quốc đã nhiều lần mời tôi. Tôi đã nhận lời”, Tổng thống Duterte nói. Dù không đề cập thời gian cụ thể nhưng ông Duterte cho biết chuyến thăm sẽ diễn ra trước khi ông tới Nhật Bản từ ngày 25-27/10 tới.

Ông Duterte cho biết theo kế hoạch ban đầu, ông sẽ tới Nhật Bản trước khi tới Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhật Bản, quốc gia cung cấp viện trợ nước ngoài lớn nhất cho Philippines, đã đưa ra ngày cố định cho chuyến thăm của ông Duterte còn Trung Quốc thông báo có ngày trống trước đó nên ông nhận lời mời đến thăm Bắc Kinh trước Tokyo. Ngoài ra, ông Duterte tiết lộ ông có thể sẽ đến Nga sau chuyến đi tới Nhật Bản.

Thành Đạt

Tổng hợp