1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Honduras:

Tổng thống bị lật đổ về nước, xung đột bùng phát dọc biên giới

(Dân trí) - Tổng thống bị lật đổ của Honduras, Manuel Zelaya hôm qua đã đặt bước chân “tượng trưng” lên lãnh thổ Honduras qua đường biên giới Nicaragua, thề giành lại vị trí của mình một tháng sau khi bị quân đội nước này buộc phải ra khỏi đất nước.

Tổng thống bị lật đổ về nước, xung đột bùng phát dọc biên giới  - 1
Ông Zelaya được những người ủng hộ chào đón ở khu vực biên giới.
 
Tuy nhiên, ông Zelaya chỉ bước vài bước vào lãnh thổ Honduras, nói rằng ông đang thương lượng với các quan chức quân sự cho phép ông đoàn tụ với gia đình ở trong nước. 

 

Ngay trước đó, những người ủng hộ ông Zelaya đã xung đột với binh sĩ và cảnh sát sau khi chính phủ lâm thời Honduras ra lệnh cho mọi người rời khỏi các tuyến đường ở dọc biên giới dài 1.000km giáp Nicaragua theo lệnh giới nghiêm được áp đặt từ trưa đến sáng hôm sau. Cảnh sát đã phải dùng đạn hơi cay để dẹp yên đám đông biểu tình.

 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton cho rằng chuyến trở về của ông Zelaya là “liều lĩnh”. Các nhà lãnh đạo quốc tế thúc giục Zelaya không nên về nước vì e ngại hành động này sẽ dẫn đến một cuộc tắm máu, nhưng Zelaya tuyên bố ông không có sự lựa chọn sau khi cuộc đối thoại với chính phủ của phe lật đổ, do Mỹ hậu thuẫn, không phục hồi được vị trí của ông. 

 

Chính phủ lâm thời ở Hondura, bất chấp đe doạ trừng phạt từ nhiều nước trên thế giới nếu không phục chức cho Zelaya, đã khẳng định sẽ bắt ông này nếu ông đặt chân về nước. 

 

Quân đội được triển khai dọc biên giới, nhưng không có động thái lập tức bắt ông Zelaya dù ông này đứng thương lượng qua điện thoại với các quan chức quân đội trên phần lãnh thổ Honduras, kêu gọi quân đội hạ vũ khí và yêu cầu chính phủ của Tổng thống Roberto Micheletti cho phép ông về nước.

 

Trong một tuyên bố, chính phủ lâm thời Honduras nói họ vẫn tin vào các cuộc thương lượng. 

 

Nguyễn Viết

Theo AP